Hà Nội dành 3,3 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ trẻ em có HIV/AIDS

Trên 200 tổ chức và cá nhân đã tham dự sự kiện “Vòng tay nhân ái” tại Hà Nội và đóng góp được hơn 3,3 tỷ đồng dành cho Quỹ hỗ trợ trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.
Hà Nội dành 3,3 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ trẻ em có HIV/AIDS ảnh 1Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam (trái) và ông Ngô Hà Thái, phó Tổng Giám đốc TTXVN (phải), đại diện Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS tiếp nhận tài trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 4/12, Ban vận động tài chính quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức sự kiện “Vòng tay nhân ái” gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn năm 2014.

Trên 200 tổ chức và cá nhân đã đến dự và chia sẻ sự quan tâm của mình đối với người nhiễm HIV/AIDS bằng những hành động thiết thực.

Ban tổ chức đã thu được trên 3,3 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, sau 21 năm, kể từ bệnh nhân đầu tiên phát hiện nhiễm HIV/AIDS đến nay, thành phố Hà Nội đã có 21.000 người bị nhiễm HIV/AIDS, trong đó có trên 5000 người chuyển sang AIDS, gần 4000 người tử vong do HIV/AIDS.

Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS của thành phố là 294 người/100.000 người dân và đã có 535 xã, phường phát hiện có người nhiễm HIV, những người nhiễm HIV chủ yếu đang nằm trong lứa tuổi lao động, từ 20 tuổi đến 49 tuổi, chiếm 87,3%.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng lây nhiễm HIV và tạo điều kiện cho người nhiễm HIV lao động hòa nhập cộng đồng

Tuy nhiên, tình hình nhiễm HIV vẫn diễn biến phức tạp, số người HIV vẫn tăng hàng năm, hiểu biết của người dân về HIV còn hạn chế.

Trong khi đó người nhiễm HIV là trẻ em mồ côi, người nhiễm HIV không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn, tình trạng sức khỏe không ổn định lại cần được sự hỗ trợ chăm sóc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là trẻ em

Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội đã thành lập quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV.

Sau 4 năm hoạt động, với sự tham gia của cộng đồng, thành phố Hà Nội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực và huy động được trên 8 tỷ đồng và hai dự án chăm sóc cho người nhiễm HIV với kinh phí 89.000 USD cùng nhiều hiện vật sử dụng đúng mục đích hỗ trợ cho hàng ngàn người nhiễm HIV, đặc biệt là trẻ em.

Điều đó tạo điều kiện cho người nhiễm HIV yên tâm chữa bệnh, tạo việc làm tạo ra sản phẩm nuôi mình và gia đình.

Hiện nay, Hà Nội vẫn còn 1500 phụ nữ, 3000 trẻ em nhiễm HIV cùng hàng ngàn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV. Do đó, sự kiện này nhằm mục tiêu huy động các nguồn lực giúp những người nhiễm HIV đồng thời kêu gọi cộng đồng quan tâm, chia sẻ, chống kỳ thị với người nhiễm HIV

Ban tổ chức cũng đã tặng 12 quyển sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 10 triệu đồng và 2 quyển sổ mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho trẻ nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục