Hà Nội dành hàng trăm hécta để xây mới các nghĩa trang tập trung

Đối với nghĩa trang cấp thành phố, Hà Nội sẽ mở rộng nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì; cải tạo mở rộng nghĩa trang Thanh Tước thành công viên nghĩa trang.

Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai xây dựng phát triển nghĩa trang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ mở rộng nghĩa trang tập trung liên tỉnh Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì. Đối với nghĩa trang cấp thành phố, mở rộng nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì; cải tạo mở rộng nghĩa trang Thanh Tước thành công viên nghĩa trang.

Thành phố đang khuyến khích xây dựng nghĩa trang sử dụng hình thức cát táng, táng một lần, hỏa táng, hung táng, gồm các nghĩa trang xây mới như Minh Phú (huyện Sóc Sơn) quy hoạch 10 ha và trên 11 ha cho các nghĩa trang như Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn), Xuân Nộn (huyện Đông Anh), Trung Màu (huyện Gia Lâm), Trần Phú (huyện Chương Mỹ), Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên).

Đối với nghĩa trang cấp huyện, ngoài mở rộng nghĩa trang thị xã Sơn Tây, thành phố còn xây mới 11 nghĩa trang tập trung để phục vụ quy tập mộ di chuyển và chôn mới của khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Quốc Oai, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Thạch Thất với diện tích trên 200ha. Đối với khu vực nông thôn tiếp tục sử dụng các nghĩa trang phân tán hiện có tại địa phương.

Thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thiện cơ chế chính sách, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư với các dự án nghĩa trang tập trung, cơ sở hỏa táng; khuyến khích xã hội hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung và các cơ sở hỏa táng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng hỗ trợ lãi suất vay tối đa theo quy định đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tỏa táng từ Quỹ đầu tư phát triển của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục