Hà Nội: Dập tắt đám cháy do chập điện tại chung cư Đền Lừ I

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/3, tại tòa nhà H khu Đô thị Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) đã được lực lượng này dập tắt vào chiều cùng ngày.

Thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy quận Hoàng Mai (Cảnh sát Phóng cháy Chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/3, tại tòa nhà H khu Đô thị Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) đã được lực lượng này dập tắt vào chiều cùng ngày.

Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 22/3, hỏa hoạn đột nhiên bùng phát tại tòa nhà H khu đô thị Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vị trí cháy được xác định từ ban công tầng 7 tòa chung cư 11 tầng này.

Hỏa hoạn khiến người dân trong tòa nhà hoảng loạn tháo chạy xuống. Ngay khi tiếp nhận được thông tin vụ cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8 (quận Hoàng Mai) đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng 1 xe thang đến hiện trường triển khai các phương án cứu hỏa.

Tại hiện trường, cảnh sát sử dụng xe thang để trực tiếp phun nước vào nơi xảy cháy là khu vực máy điều hòa ở ban công tầng 7, đồng thời chống đám cháy lan rộng. Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, đến 17 giờ chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đám cháy, theo thông tin ban đầu là do sự cố do chập điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục