Hà Nội đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt sự kiện quốc tế

Hà Nội chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thu hút đầu tư từ bên ngoài để chuẩn bị tốt các sự kiện trọng đại của quốc gia, quốc tế.
Hà Nội đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt sự kiện quốc tế ảnh 1Các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/Vietnam+)

Ngày 2/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, với vai trò là Thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước, Hà Nội chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thu hút đầu tư từ bên ngoài để chuẩn bị tốt các sự kiện trọng đại của quốc gia, quốc tế.

Tại buổi làm việc với ngài Hur Nam Sik, Thị trưởng thành phố Busan (Hàn Quốc), Chủ tịch thành phố Hà Nội khẳng định, thời gian qua Hàn Quốc nói chung và Busan nói riêng đã đầu tư rất lớn nguồn vốn ODA và FDI vào Hà Nội, điển hình như hai dự án nhà lớn nhất trên địa bàn là Kengnam và Lotte…

Tới đây, Hà Nội cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn và đang chỉ đạo các cấp chính quyền, ban ngành đổi mới cung cách làm việc, xây dựng chính quyền điện tử và chuẩn bị quy hoạch, phương án để đón tiếp các chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, giao thông của Hà Nội còn chật chội, yếu kém; khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, phòng tổ chức hội nghị còn thiếu. Trong khi đó, Hà Nội thường xuyên cùng với Trung ương tổ chức nhiều sự kiện lớn. Để chủ động, sẵn sàng phục vụ cho các sự kiện lớn, Hà Nội đang tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhiều công trình, dự án lớn. Tuy nhiên, ngân sách còn khó khăn nên việc thu hút đầu tư nguồn vốn bên ngoài là rất quan trọng và cần thiết. Thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, đất đai, thủ tục để tiếp nhận những dự án lớn, thân thiện, bảo vệ môi trường...

Ngài Hur Nam Sik cảm ơn vì thời gian qua chính quyền Hà Nội đã tạo nhiều điều kiện để hai bên hợp tác, phát triển.

Lần thăm và làm việc tại Việt Nam này, Busan mong muốn thắt chặt và đẩy mạnh đầu tư giữa hai thành phố và xúc tiến những công việc cần thiết để tham dự Triển lãm Du lịch sắp diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp của Busan tiếp cận, tìm hiểu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục