Hà Nội “diệt” 3.500 số điện thoại rao vặt vi phạm

Trong nỗ lực làm sạch phố phường Thủ đô, Sở TT&TT Hà Nội đã ngừng cung cấp dịch vụ với 3.512 số điện thoại, quảng cáo rao vặt trái phép.
Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính-Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) cho biết đã đề nghị doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 3.512 số điện thoại, quảng cáo rao vặt vi phạm trên địa bàn Thủ đô.

Đây là một trong những nỗ lực được đánh giá là “không biết mệt mỏi” trong suốt 3 năm qua của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc làm sạch phố phường Hà Nội.

Thực tế cho thấy, với việc mạnh tay của cơ quan quản lý cấp địa phương, hiện trạng quảng cáo rao vặt đã được giảm đáng kể. Gần đây nhất, vào ngày 21/1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra văn bản số 26 đề nghị doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ với 91 số điện thoại vi phạm, thì với lần ra văn bản thứ 27 (18/3), con số này là 41.

Trong số 41 số điện thoại này, có 5 số của MobiFone, 1 số của Vietnamobile, 14 số của Viettel, 3 số cố định của VNPT và 18 số VinaPhone. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ với 41 số này và báo cáo trước ngày 2/4/2012.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đưa ra quan điểm kiên quyết không nối lại với những số điện thoại vi phạm./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục