Hà Nội đổi mới và phát triển: 60 năm qua ảnh nghệ thuật

Các nhà nhiếp ảnh đi sâu phản ánh Hà Nội với nhiều góc nhìn, từ âm hưởng hào hùng của ngày chiến thắng trở về sau 9 năm kháng chiến tới không khí sôi nổi của đời sống mới, chân dung người lao động...
Hà Nội đổi mới và phát triển: 60 năm qua ảnh nghệ thuật ảnh 1“Đường nét hiện đại” - tác phẩm đoạt giải Nhất. (Nguồn ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tác phẩm ảnh nghệ thuật “Đường nét hiện đại” (tác giả: Vũ Quang Ngọc) đã giành giải Nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ 44 với chủ đề “Hà Nội đổi mới và phát triển” – hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) do Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức.

Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm “Bức chân dung cuối cùng của họa sỹ Bùi Xuân Phái” (tác giả: Đào Quang Minh) và “Nét duyên” (tác giả: Vũ Ngọc Hoàng). Ba tác phẩm “Công nghiệp hoá đất nước” (tác giả: Phạm Công Thắng), “Nhạc nước Times City” (tác giả: Bùi Quang Thuần) và “Đêm Nhật Tân” (tác giả: Vũ Quang Ngọc) đã giành giải Ba.

Các nhà nhiếp ảnh đã đi sâu phản ánh Hà Nội với nhiều góc nhìn khác nhau, từ âm hưởng hào hùng của ngày chiến thắng trở về sau 9 năm kháng chiến tới không khí sôi nổi của đời sống mới, chân dung người lao động bình dị và người Hà Nội thanh lịch… đều được các nhà nhiếp ảnh ghi lại với những khoảnh khắc riêng, đẹp và gợi cảm.

Ban tổ chức cho biết, từ gần1.300 tác phẩm gửi dự thi của 153 tác giả Hà Nội và một số tỉnh thành trong cả nước, 132 tác phẩm đã được tuyển chọn treo triển lãm, trong đó có 16 tác phẩm được trao giải thưởng (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 gải Ba và 10 giải Khuyến khích).

Hà Nội đổi mới và phát triển: 60 năm qua ảnh nghệ thuật ảnh 2“Bức chân dung cuối cùng của họa sỹ Bùi Xuân Phái”của tác giả Đào Quang Minh đoạt giải Nhì. (Nguồn ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cuộc thi được chuẩn bị kỹ về ý tưởng và nội dung ngay từ những ngày đầu năm 2014, khái quát được cả quá trình phát triển của Thủ đô trong 60 năm qua đồng thời nêu bật được những bước phát triển vượt bậc của Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới với những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và không quên phản ánh nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội.

Có lẽ đây là cuộc thi ảnh đầu tiên chứa đựng những chất lượng vừa mang tính thời sự và nghệ thuật cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục