Hà Nội đưa vào sử dụng 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu địa điểm lấy nước để phục vụ chữa cháy, thành phố Hà Nội vừa lắp đặt và đưa vào sử dụng 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa trên địa bàn.
Hà Nội đưa vào sử dụng 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa ảnh 1Hiện trường một vụ hỏa hoạn ở Hà Nội. (Ảnh: Cộng tác viên)

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu địa điểm lấy nước để phục vụ chữa cháy, thành phố Hà Nội vừa lắp đặt và đưa vào sử dụng 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa trên địa bàn.

Các điểm công cộng, vườn hoa, bên đường giao thông là địa điểm được chọn để lắp đặt trụ, điểm lấy nước cứu hỏa.

Lý giải về địa điểm lắp đặt trụ, điểm lấy nước cứu hỏa, đại diện Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng như: Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, chính quyền các quận, phường để thống nhất vị trí phù hợp cho việc lắp đặt, tiện lợi cho sử dụng khi có sự cố.

Cũng theo Ban duy tu, việc đưa vào sử dụng 500 trụ, điểm lấy nước trên địa bàn Hà Nội đúng vào thời điểm cuối năm khô, hanh sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt số lượng trụ, điểm lấy nước cứu hỏa trên các địa bàn đông dân cư, các khu vực mật độ dân cư cao như chợ, trung tâm thương mại.

Cũng như các trục đường phố chính chưa lắp đặt trụ chữa cháy, hoặc đã được lắp đặt nhưng chưa đảm bảo số lượng thuộc khu vực các quận nội thành thành phố Hà Nội như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Đông và một phần các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai và Từ Liêm.

Đại diện Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cho biết thêm qua kiểm tra, các trụ, điểm lấy nước cứu hỏa đã đảm bảo có nước, đủ áp lực, sẵn sàng sử dụng phục vụ phòng và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước cũng như người dân Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục