Hà Nội gặp bạn bè quốc tế nhân dịp lễ Quốc khánh

Tối 30/8, thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 65 vị khách quý quốc tế, nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh và mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
Tối 30/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt thân mật 65 đại biểu khách quý đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã nêu bật ý nghĩa của sự kiện lịch sử trọng đại của ngày Quóc khánh, cùng những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước, nêu cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh nhân dân Việt Nam vô cùng trân trọng, biết ơn những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà bạn bè quốc tế đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trên con đường xây dựng, phát triển đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Chỉ còn 41 ngày nữa, thủ đô Hà Nội và nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, chia vui của bạn bè quốc tế và tin tưởng Thủ đô 1.000 năm văn hiến sẽ để lại những tình cảm tốt đẹp, điểm đến an toàn, thân thiện của bạn bè trên thế giới…

Chia sẻ niềm vui với nhân dân Hà Nội-Việt Nam trong dịp Đại lễ, thay mặt bạn bè quốc tế, Thiếu tướng Xuvông Vôngphôn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chúc mừng những thành tựu nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới những năm gần đây và chúc cho tình hữu nghị giữ Việt Nam và các nước ngày càng phát triển bền vững./ .

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục