Hà Nội gãy đổ hơn 500 cây xanh do ảnh hưởng của bão số 1

Hà Nội gãy đổ hơn 500 cây xanh do ảnh hưởng của cơn bão số 1

Tính đến 16 giờ ngày 28/7, toàn thành phố Hà Nội bị gãy, đổ 514 cây, chủ yếu là phượng và xà cừ, do ảnh hưởng của mưa lốc cơn bão số 1.
Hà Nội gãy đổ hơn 500 cây xanh do ảnh hưởng của cơn bão số 1 ảnh 1Cây đổ đè lên một chiếc xe ôtô trên đường Trần Thánh Tông, sáng 28/7. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến 16 giờ ngày 28/7, toàn thành phố Hà Nội bị gãy, đổ 514 cây (chủ yếu là phượng và xà cừ) do ảnh hưởng của mưa, lốc cơn bão số 1 diễn ra đêm 27, rạng sáng 28.

Trong số này, quận Hà Đông có số cây bị đổ nhiều nhất lên tới hơn 100 cây; quận Cầu Giấy cũng có khoảng 70 cây bị đổ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cây bị gãy đổ có đường kính từ 20 cm đến 1,2 mét.

Những cây phượng mới trồng tại các tuyến đường Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Kim Liên và Hoàng Cầu không bị gãy đổ do được chằng chống cẩn thận.

Ghi nhận tại hiện trường vào lúc 8 giờ sáng ngày 28/7, trên nhiều tuyến phố như Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Lê Thành Tông, Hai Bà Trưng, Nguyễn Khắc Cần... cây đổ la liệt, nằm chắn ngang đường, đè vào cột điện, dây điện, đè vào phương tiện, gây hư hỏng nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân.

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng cây bị gãy đổ do mưa bão, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh, Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, chính quyền xã phường, quận, huyện sở tại đã có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản tính mạng cho người dân, cưa cắt cành cây, phân luồng giao thông.

Tính đến thời điểm 18 giờ hôm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã thu dọn được xấp xỉ 200 tấn rác thải, chủ yếu là cành, lá cây bị gẫy đổ do mưa bão.

Công ty đặt mục tiêu đến ngày 29/7 sẽ hoàn thành dọn vệ sinh, thu dọn cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục