Hà Nội: Hàng điện máy cho chống nóng sớm "tăng nhiệt"

Thị trường hàng điện máy chống nóng cũng "tăng nhiệt" theo, đặc biệt đối với dòng sản phẩm điều hòa máy lạnh và quạt phun sương, quạt hơi nước.
Hà Nội: Hàng điện máy cho chống nóng sớm "tăng nhiệt" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trải qua những ngày nắng nóng đầu hè, thị trường hàng điện máy chống nóng cũng "tăng nhiệt" theo, đặc biệt đối với dòng sản phẩm điều hòa máy lạnh và quạt phun sương, quạt hơi nước.

Việc chọn mua được một sản phẩm có công suất và tính năng phù hợp, giá thành hợp lý là điều không dễ đối với mỗi gia đình.

Hàng bán "đắt như tôm tươi"

Những ngày qua, các trung tâm siêu thị điện máy như Pico Plaza, Media Mart, Nguyễn Kim tấp nập người đến tìm hiểu và mua máy điều hòa nhiệt độ để chống nóng.

Theo anh Nguyễn Hồng Phúc, nhân viên kinh doanh tại siêu thị Pico Plaza , mặt hàng điều hòa nhiệt độ đang có sức mua tăng đáng kể, đặc biệt là với sản phẩm có công suất vừa phải, giá bình dân, khoảng 9000 BTU tới 12.000 BTU.

Lượng hàng bán ra tăng 30% so với ngày thường, và hiện Pico đang có chương trình miễn phí lắp đặt cho tất cả các sản phẩm điều hòa. Cụ thể, một số mặt hàng bán chạy có thể kể tới như điều hòa nhiệt độ Sharp 1 chiều 9.000 BTU tiết kiệm điện có giá 8,5 đến 9 triệu đồng /chiếc.

Dòng điều hòa được giới thiệu là sản xuất tại Việt Nam - Reetech cũng có giá khá mềm ở mức 5, 8 đến 6,7 triệu đồng /chiếc. Các dòng sản phẩm cao cấp hơn như Daikin hay Panasonic 18.000 BTU khoảng 15 triệu đồng/chiếc...

Qua quan sát tại các siêu thị, phần lớn khách hàng đến mua đều muốn lắp đặt ngay trong ngày. Điều này khiến siêu thị khá vất vả để thu xếp vì lượng khách tăng nhanh.

Theo chị Vũ Diệu Linh, nhân viên quản lý gian hàng quạt phun sương tại siêu thị Pico, các dòng sản phẩm vừa tiền như quạt đứng giá từ 700.000 đến hơn 1 triệu đồng cũng đang bán rất chạy.

Cao cấp hơn một chút, quạt hơi nước có giá khoảng hơn 2 triệu cũng đang được nhiều người hỏi mua. Ước tính, trung bình, mỗi ngày có khoảng 30-50 khách hỏi mua mặt hàng này. Hàng điện lạnh trở nên sôi động trong những ngày nắng nóng cũng đang khiến nhiều siêu thị lớn như Nguyễn Kim, Media Mart, Trần Anh… tấp nập không kém.

Tại siêu thị Nguyễn Kim, nhân viên bán hàng tại đây cho biết, lượng hàng bán ra tăng khoảng 30% so với thời điểm của tháng trước. Anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, thị trường máy điều hòa hiện rất đa dạng, nhưng các dòng sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng thường vẫn là các dòng sản phẩm bình dân như Samsung, LG, Reetech...có giá giao động từ 6 đến 9 triệu đồng/chiếc.

Hiện khách hàng đến mua điều hòa sẽ phải đợi từ 1 đến 2 ngày để thực hiện lắp đặt.

Tiền nào của nấy

Theo nhân viên bán hàng tại các siêu thị, hiện nay trên thị trường raatd đa dạng các chủng loại, mẫu mã sản phẩm. Cũng có một số dòng sản phẩm máy điều hòa với giá thành thấp của Việt Nam như Gree chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng/chiếc. Hoặc cũng nhiều sản phẩm Trung Quốc, hoặc Trung Quốc nhái hàng hãng lớn.

Anh Nguyễn Văn Dũng cũng cho hay, hiện thị trường có rất nhiều dòng máy, đời máy dễ khiến người tiêu dùng bị “loạn," khó lựa chọn. Tuy nhiên, tiền nào, thì của nấy.

Các dòng sản phẩm mới cũng như các dòng sản phẩm cao cấp của Panasonic, Toshiba sở dĩ có giá thành cao hơn bởi lẽ nó được đầu tư công nghệ cải tiến, khi hoạt động sẽ tạo độ lạnh sâu hơn và máy vận hành êm, không gây tiếng ồn..., anh Dũng giải thích.

Theo chị Nguyễn Thu Hương, đại diện đại lý điện lạnh Hải Yến cho biết, hiện lượng khách đến mua hàng điện máy trong những ngày qua tăng lên nhanh chóng, trong đó nhiều nhất phải kể đến sản phẩm điều hòa nhiệt độ ở phân khúc giá rẻ, công suất vừa phải.

Đơn cử có thể kể đến một số dòng được bán chạy như Daikin, Funiki hay Media... có giá từ 7 đến 10 triệu/chiếc. Số lượng mặt hàng này bán ra tăng khoảng 40% so với thời điểm tháng trước.

Anh Hoàng Long, bán hàng tại cửa hàng Tuấn Dũng cho biết, hiện mới bước vào đợt nắng nóng nên các dòng sản phẩm chống nóng của cửa hàng được quan tâm rất nhiều. Nhiều người có tâm lý tranh thủ mua để tránh việc các cửa hàng đại lý tăng giá bán khi chính thức bước vào đợt nắng nóng.

Hầu hết những người tiêu dùng đều có tâm lý e ngại mua phải các sản phẩm tồn kho hoặc được làm giả nhãn mác trong thời gian đợt nắng nóng gay gắt diễn ra. 

Theo chị Nguyễn Hồng Trang, khách mua hàng tại Media Mart chia sẻ, các dòng sản phẩm điều hòa, quạt phun sương hiện nay có rất nhiều mẫu mã, các hãng sản xuất cũng nhiều vô kể nên cũng chưa biết chọn dòng sản phẩm nào vừa có chất lượng tốt mà giá thành hợp với túi tiền.

Chị Vũ Diệu Linh, bán hàng tại Pico nhận định: người tiêu dùng thường ít quan tâm đến hãng sản xuất và mẫu mã, mà chủ yếu để ý đến giá thành, và các chương trình khuyến mại cũng như những tiện ích mà sản phẩm đem lại được giới thiệu tại cửa hàng.

Trong khi đó, bên ngoài thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm máy điều hòa, quạt phun sương đời cũ, được bán xả hàng, cùng với các sản phẩm Trung Quốc được làm giả, làm nhái các hãng có thương hiệu.

Những sản phẩm này mặc dù có giá rẻ hơn trong các trung tâm điện máy vài trăm nghìn đồng, nhưng chế độ bảo hành, khuyến mãi và cam kết về chất lượng sản phẩm sẽ khó đảm bảo. Ngoài ra, đây cũng là những sản phẩm gây tốn điện năng, có độ lạnh thấp, chỉ từ 50-70% so với hàng chính hãng, chất lượng lá đồng không tốt, khiến sản phẩm nhanh hỏng.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, các dòng sản phẩm điều hòa nhiệt độ rất đa dạng và phong phú cả về hình thức, giá cả lẫn chức năng nên việc có nhiều sản phẩm được nhập lậu linh kiện từ Trung Quốc rồi lắp ráp trong nước và dán nhãn mác với xuất xứ Đài Loan, Singapore...

Những sản phẩm này có chất lượng rất kém, cảm biến nhiệt độ không nhạy và lại thêm hao tốn điện năng nhiều. Vì vậy, người tiêu dùng nên đến những địa điểm đáng tin cậy như các siêu thị điện máy, các đại lý cửa hàng lớn, uy tín, bởi các sản phẩm ở đây đã qua kiểm tra, đánh giá, có chế độ hậu mãi tốt hơn ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục