Hà Nội: "Hố tử thần” đường Lê Văn Lương thông xe

Sau 2 tháng khắc phục, ngày 20/10, các phương tiện bắt đầu lưu thông qua khu vực "hố tử thần" trên đường trục phát triển Bắc Hà Đông.
Ngày 20/10, các phương tiện đã bắt đầu lưu thông qua khu vực "hố tử thần" trên đường trục phát triển Bắc Hà Đông.

Như vậy, sau hai tháng khắc phục, "hố tử thần" cắt đôi trục đường này đã được trả lại nguyên trạng đảm bảo giao thông cho khu vực.

Theo quan sát, xung quanh khu vực sự cố đường đã cơ bản được khắc phục hoàn chỉnh, đảm bảo hệ thống cấp thoát nước, mặt đường được thảm êm thuận, tổ chức giao thông, sơn kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông. Các hạng mục khác như vỉa hè, dải phân cách… vẫn đang được gấp rút hoàn thành.

[Hà Nội: Thông xe đường tạm tránh qua “hố tử thần”]

Trước đó, ngày 19/8 vừa qua, trước Công trường U-Silk City, đối diện khu Đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội), toàn bộ mặt đường thuộc làn phía Lê Văn Lương đi Khuất Duy Tiến bị sụt lún nghiêm trọng.

Hố lún "ăn" hết một phần đường, nằm trên một thân cống, kéo đổ sập hệ thống cổng chào ở khu đô thị mới Dương Nội. Hố sụt sau đó lan rộng tiếp tục kéo sập cả dải phân cách giữa hai làn đường, “ăn” sang phần đường đối diện. Đường ống nước dưới hố sụt bị bẻ gẫy, hàng ngàn mét khối nước tràn vào, nhấn chìm hai tầng hầm của công trình xây dựng cạnh đó.

Ngay sau đó, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan có sự tham gia của cơ quan chức năng, chuyên gia, đơn vị tư vấn để khắc phục và xác định nguyên nhân gây ra sự cố./.

Tuyết Mai (TXTVN)

Tin cùng chuyên mục