Hà Nội khai thác du lịch vòng cung Đông Bắc

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội khảo sát các tuyến điểm du lịch, phối hợp phát triển du lịch ở các tỉnh thuộc vòng cung Đông Bắc.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội tiến hành khảo sát các tuyến điểm du lịch và phối hợp phát triển du lịch tại các tỉnh thuộc vòng cung Đông Bắc gồm Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh, từ ngày 2 đến 9/11.

Đây là các địa phương có nhiều tiềm năng du lịch nhưng chưa được các công ty lữ hành Hà Nội khai thác hiệu quả trong thời gian qua.

Tại các địa phương này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội đã làm việc với ngành du lịch các tỉnh về phát triển tuyến, điểm nhằm tăng lượng khách du lịch trong thời gian tới; đồng thời, quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch Hà Nội tới các tỉnh, đặc biệt là sự kiện Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Năm Du lịch Quốc gia 2010.

Tại tỉnh Hà Giang, đoàn đã khảo sát Cao nguyên Đồng Văn theo lộ trình cổng trời Quản Bạ, hợp tác xã dệt thổ cẩm lanh của người Mông tại Quản Bạ, làng cổ người Mông tại Phố Cáo, dinh thự họ Vương Chí Sình, cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải tại xã Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, đỉnh Mã Pì Lèng, sông Nho Quế...

Sau khi theo đường Bắc Mê, Bảo Lâm sang Cao Bằng, đoàn khảo sát khu di tích Pắc Bó tại Hà Quảng, thác Bản Giốc tại Trùng Khánh. Đến Lạng Sơn, đoàn khảo sát động Tam Thanh, cửa khẩu Hữu Nghị Quan; tại Quảng Ninh là đền thờ Cửa Ông, vịnh Bái Tử Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục