Hà Nội khánh thành và gắn biển công trình cho đường Thanh Nhàn

Tuyến đường được mở rộng, cải tạo với chiều dài 1.071m, mặt cắt ngang 22,5m do Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 325 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
Hà Nội khánh thành và gắn biển công trình cho đường Thanh Nhàn ảnh 1Tuyến đường Thanh Nhàn khi còn thi công. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 15/5, công trình mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn đã khánh thành và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình này trong việc góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông khung của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, giảm ách tắc giao thông cho khu vực phía Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao quận Hai Bà Trưng phối hợp với các sở ngành chỉnh trang tuyến phố thành tuyến phố đẹp, tránh để xảy ra tình trạng xây dựng nhà “siêu mỏng, siêu méo," tổ chức giao thông đảm bảo điều kiện quản lý hạ tầng, phát huy cao nhất hiệu quả công trình.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng do Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 325 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Tuyến đường được mở rộng, cải tạo với chiều dài 1.071m, mặt cắt ngang 22,5m, điểm đầu giao với phố Bạch Mai còn điểm cuối giao với đường Kim Ngưu, kết cấu mặt đường bêtông nhựa trên nền cấp phối đá dăm đồng bộ với hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hạ ngầm tuyến điện và mạng viễn thông… Để thực hiện dự án này, đơn vị chức năng đã phải giải phóng mặt bằng 226 hộ dân và kiốt thuộc địa bàn các phường Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Bạch Mai.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã giao cho quận Hai Bà Trưng là chủ đầu tư dự án cải tạo đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài và tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 2, Vĩnh Tuy-Ngã Tư Vọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục