Hà Nội khôi phục không gian nghề y dược truyền thống phố Lãn Ông

Tối 9/1, dự án chỉnh trang, bảo tồn mặt đứng phố chuyên doanh Đông Nam dược Lãn Ông được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành.

Tối 9/1, dự án chỉnh trang, bảo tồn mặt đứng phố chuyên doanh Đông Nam dược Lãn Ông được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành.

Cùng thời điểm, quận Hoàn Kiếm khai mạc Tuần lễ phố nghề thuốc truyền thống Đông Nam dược năm 2015. 

Dự án chỉnh trang, bảo tồn mặt đứng phố chuyên doanh Đông Nam dược Lãn Ông thực hiện từ năm 2013 với mục tiêu khôi phục không gian nghề y dược truyền thống, không gian kiến trúc các công trình nhà cổ.

Đây là dự án chỉnh trang đô thị thứ hai trong khu phố cổ Hà Nội, sau dự án chỉnh trang mặt đứng một đoạn phố Tạ Hiện. 

Dự án chỉnh trang phố Lãn Ông có chiều dài 120m, giới hạn từ đoạn cắt phố Chả Cá đến phố Thuốc Bắc.

Dãy chẵn gồm 20 biển số nhà, từ số 24 đến số 62. Dãy lẻ 23 biển số nhà, từ số 27 đến số 71. Trong đó bảo tồn nhiều nhất tại số nhà 30, 36, 51, 53, 55, 57.

Dự án chỉnh trang tập trung vào mặt đứng của phố, dỡ bỏ các chi tiết kiến trúc không phù hợp, dỡ bỏ biển quảng cáo, máy điều hòa, mái vảy.

Đồng thời, mặt đứng các số nhà được dóc, trát vá các phần tường đã bong tróc, mục nát, phục hồi một số chi tiết kiến trúc bị hư hỏng, thay thế cửa gỗ tầng 1 của một số nhà kiến trúc cũ, sơn vôi tường, cửa sắt, làm biển hiệu mới...

Dự án chỉnh trang mặt đứng phố Lãn Ông được quận Hoàn Kiếm đầu tư ngân sách chỉnh trang toàn bộ mặt đứng số nhà và sáu nhà được bảo tồn hết lớp thứ nhất. Các hộ dân đầu tư cải tạo nội thất chỉnh trang bên trong. 

Trước khi chỉnh trang, các công trình kiến trúc trên phố Lãn Ông có hiện trạng xuống cấp, trong đó có nhiều công trình biến dạng và thay đổi chức năng sử dụng mặt tiền thành bếp và khu phụ.

Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công đã hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân trong phạm vi dự án. 

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Trưởng Ban quản lý phố cổ Hà Nội, cho biết dự án sẽ góp phần phát triển nghề Đông Nam dược cho người dân phố Lãn Ông, điều kiện sinh sống được cải thiện, góp phần quan trọng vào quảng bá giá trị di sản của khu phố cổ Hà Nội. 

Phố Lãn Ông được biết đến là nơi buôn bán thuốc Bắc, thuốc Nam và đồng thỏi sầm uất của kinh đô Thăng Long xưa.

Đến nay, phố Lãn Ông là trong những địa chỉ hiếm hoi trong phố cổ còn lưu giữ được nghề của cha ông.

Từ ngã tư Hàng Cân-Chả Cá đến giáp Hàng Vải, các cửa hàng bắt mạch, kê đơn, bán thuốc vẫn tập trung đông đúc. Hiện nay trên phố có 85% gia đình làm nghề thuốc Đông Nam dược truyền thống./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục