Hà Nội khởi tố bị can ổ nhóm cá độ bóng đá qua internet

Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua internet mùa EURO 2016.
Hà Nội khởi tố bị can ổ nhóm cá độ bóng đá qua internet ảnh 1Tang vật thu giữ được trong một vụ phá án tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 17/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua internet với lượng tiền giao dịch, tham gia cá độ đến thời điểm phát hiện, bắt giữ khoảng 100 tỷ đồng.

Đường dây này do đối tượng Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1977, trú tại Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội cầm đầu. 

Theo Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, phó ​giám đốc Công an thành phố Hà Nội, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2016 diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 10/7, ngay từ đầu tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. 

Qua công tác nghiệp vụ, rà soát dựng các ổ nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức cá độ bóng đá, cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phát hiện ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền do Nguyễn Ngọc Quang cầm đầu và xác định đây là ổ nhóm hoạt động có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, phạm vi và địa bàn hoạt động rộng.

Chuyên án đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này đã được xác lập. Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, làm rõ, tạm giữ Nguyễn Ngọc Quang và 6 đối tượng trong ổ nhóm này cùng trú tại Hà Nội, gồm: Vũ Đình Thắng, sinh năm 1986, ở Thổ Quan, Đống Đa; Trương Hải Đăng, sinh năm 1978, ở Vĩnh Phúc, Ba Đình; Đỗ Hoàng Lân, sinh năm 1980, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa; Nguyễn Hoài Giang, sinh năm 1970, ở Khâm Thiên, Đống Đa; Lã Xuân Tùng, sinh năm 1981, ở Phương Mai, Đống Đa, và Trần Quang Khánh, sinh năm 1973, ở Văn Chương, Đống Đa.

Tang vật thu giữ gồm 720 triệu đồng, 2 CPU máy tính, 11 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến tổ chức đánh bạc. 

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết: Sơ bộ xác định số tiền các đối tượng giao dịch tham gia cá độ đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ổ nhóm này; tạm giam Nguyễn Ngọc Quang và 4 đồng bọn là Vũ Đình Thắng, Trương Hải Đăng, Đỗ Hoàng Lân, Nguyễn Hoài Giang. Hai đối tượng là Lã Xuân Tùng và Trần Quang Khánh được tại ngoại chờ điều tra, làm rõ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục