Hà Nội lại “tụt hạng” về chỉ số sẵn sàng cho CNTT

Theo công bố ngày 21/12, trong 3 năm liên tiếp, Hà Nội bị "tụt hạng" tại Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin-truyền thông VN.
Đứng ở vị trí thứ 3 trong Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam (ICT Index) năm 2010, song Hà Nội đã phải xếp thứ 10 tại ICT Index 2012.

Báo cáo nói trên được Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin (CNTT) và Hội tin học Việt Nam công bố ra vào chiều 21/12.

Còn nhớ, trong ICT Index 3 năm trở lại đây, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh liên tục giữ thứ hạng nhất và nhì. Năm 2010, Hà Nội ở vị trí thứ 3 và đến 2011 thì lui về vị trí thứ 7 và tới năm 2012 thì xếp ở vị trí thứ 10.

Cùng với Hà Nội, ICT Index 2012 còn chứng kiến nhiều tỉnh tụt hạng đột biến như Ninh Thuận (từ vị trí 31 xuống 63), Thái Bình (từ 28 xuống 54), Hưng Yên (từ 32 xuống 58)… Trong khi đó, Hải Phòng từ hạng thứ 11 (2011) đã vươn lên hạng 4, Bình Phước từ hạng 49 (2011) vươn lên vị trí thứ 13.

Ở khối Bộ-Ngành, Bộ Công Thương tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, kế tiếp là Bộ Tài Chính, Bộ Nội Vụ từ vị trí 15 (năm 2011) lên vị trí thứ 3. Bộ Y tế tụt từ hạng 9 xuống 14, Ngân hàng Nhà nước từ hạng 3 xuống vị trí thứ 9…

Ngoài ra, khối doanh nghiệp, Tổng Công ty Thép Việt Nam xếp hạng 1, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn từ hạng 33 lên hạng 2… Ở nhóm các ngân hàng thương mại, đứng đầu vẫn là các ngân hàng như: Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công thương và Ngoại thương…

Theo đại diện của Hội tin học Việt Nam, việc xếp hạng tại ICT Index 2012 sẽ giúp các tổ chức, cơ quan nhìn nhận lại thực trạng của mình, là cơ sở để quy hoạch phát triển công nghệ thông tin trong thời gian tới.

ICT Index được đánh giá theo bốn nhóm tiêu chí lớn là hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng, hạ tầng nhân lực và môi trường tổ chức chính sách. Các nhóm chỉ tiêu không thay đổi nhiều về số lượng nhưng có bổ sung, thay thế một cố chỉ tiêu liên quan đến an toàn, an ninh thông tin; cơ sở dữ liệu chuyên ngành; sử dụng văn bản điện tử; ứng dung phần mềm nguồn mở… Bởi vậy, theo Hội Tin học Việt Nam, việc xếp hạng theo thứ tự trên cũng chỉ là tương đối.

Ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT (Bộ Thông tin Truyền thông) cho biết sang năm 2013 các nhóm chỉ tiêu sẽ được ổn định và kéo dài ít nhất đến năm 2015 để chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về các vị trí của bảng xếp hạng./.

Phương Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục