Hà Nội làm rõ việc cho thuê đất làm gạch trái phép

Buổi tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và cử tri huyện Mê Linh “nóng” lên về vấn đề cho thuê đất làm gạch tại các xã ven sông Hồng.
Ngày 27/4, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đã tiếp xúc cử tri tại hai quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Liên quan đến quy hoạch chung Thủ đô, nhiều ý kiến cử tri cho rằng Trung tâm hành chính Quốc gia không nên chuyển về huyện Ba Vì.

Cử tri quận Hoàn Kiếm phản ánh trước ngưỡng cửa Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long mà vẫn còn tình trạng lộn xộn bởi các hàng ăn uống và trông xe trái quy định ở khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt...

Thay mặt tổ đại biểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị chính quyền hai quận tiếp tục chỉ đạo các phường trên địa bàn giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri kiến nghị.

Bên cạnh đó, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tăng cường giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc giải quyết kiến nghị cử tri để những vấn đề bức xúc của người dân được giải quyết khẩn trương, kịp thời.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 của thành phố tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh.

Tại buổi tiếp xúc, hội trường “nóng” lên về vấn đề cho thuê đất làm gạch tại các xã ven sông Hồng thuộc huyện Mê Linh.

Nhiều cử tri cho rằng, việc xử lý các cán bộ liên quan đến việc ký hợp đồng cho thuê đất làm gạch trái phép chưa thỏa đáng, còn bỏ lọt người, lọt tội. Một số cử tri cho biết đã có đơn khiếu nại, tố cáo gửi các cơ quan huyện Mê Linh, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Cử tri cũng phản ánh lại việc người đi khiếu nại, tố cáo về vấn đề cho thuê đất làm gạch bị hành hung và kiến nghị công an vào cuộc làm rõ.

Đề cập đến vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định việc khai thác tài nguyên để xây dựng đất nước một cách hợp lý không bị cấm.

Tuy nhiên, việc khai thác phải theo đúng quy hoạch, cũng như tuân thủ các quy định luật pháp; đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch.

Chủ tịch hoan nghênh huyện Mê Linh đã tiến hành xử lý việc cho thuê đất làm gạch sai trái, đồng thời yêu cầu huyện phải xử lý dứt điểm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về việc này, phải rà soát để làm rõ sai phạm liên quan đến cán bộ, từ cấp dưới đến cấp trên.

Nếu không có sai phạm như đơn thư người dân phản ánh, huyện cũng phải trả lời cụ thể cho dân và có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật về việc vu khống.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về việc đánh người khi đi khiếu nại, tố cáo, ông Thảo yêu cầu công an huyện có trách nhiệm làm rõ, nếu cần thiết sẽ chỉ đạo công an thành phố vào cuộc.

Để giải quyết dứt điểm về đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ tịch đề nghị cử tri trong đơn thư khiếu tố cần nêu đích danh, có dẫn chứng cụ thể, không nêu chung chung, đồng thời cần hợp tác tốt với cơ quan chức năng để giải quyết.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, huyện đã lên kế hoạch và đang triển khai giải tỏa dứt điểm số lò gạch còn lại.

Tính đến nay, toàn huyện đã giải tỏa được 334 lò gạch trái phép, còn lại khoảng 50 lò gạch rải rác trên địa bàn các xã ven sông. Huyện đặt mục tiêu xử lý hết các lò gạch trái phép còn lại trong tháng 4/2010./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục