Hà Nội mở 3 điểm bán hàng theo mô hình Chợ Tết ở ngoại thành

Hapro đã khai mạc 3 điểm bán hàng theo mô hình Chợ Tết tại các huyện Ứng Hòa, Quốc Oai, Thường Tín phục vụ nhân dân mua sắm Tết.
Hà Nội mở 3 điểm bán hàng theo mô hình Chợ Tết ở ngoại thành ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 10/2, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) tổ chức khai mạc 3 điểm bán hàng theo mô hình Chợ Tết tại các huyện Ứng Hòa, Quốc Oai, Thường Tín phục vụ nhân dân mua sắm nhân dịp Tết Ất Mùi.

Tại phiên Chợ Tết ở chợ Trầm, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, Hapro tổ chức 18 gian hàng bày bán hàng trăm sản phẩm, trong đó 50% là hàng thực phẩm, 25% phi thực phẩm, 25% thời trang.

Đây đều là các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết sắp tới. Đa phần hàng hóa đều có xuất xứ tại Việt Nam, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo về chất lượng.

Tại chợ Tết, Hapro còn lồng ghép chương trình bán hàng bình ổn giá của thành phố, chương trình hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Ngay trong ngày khai mạc, rất đông người dân xã Trầm Lộng và các xã lân cận đến tham quan, mua sắm tại phiên Chợ Tết. Chen chân trong đám đông mua hàng, bà Lê Thị Hoa, thôn Trầm Động, xã Trần Động cho biết: “Đây là lần đầu tiên tổ chức phiên Chợ Tết tại xã khiến chúng tôi rất phấn khởi. Không chỉ tạo không khí sôi nổi, chúng tôi cũng có cơ hội mua được nhiều hàng hóa phù hợp. Đặc biệt, hàng hóa ở đây đều có nguồn gốc rõ ràng, ngày sản xuất gần, dễ mua, dễ chọn.”

Cùng chung quan điểm đó, ông Nguyễn Quang Hùng, xã Hòa Lâm (địa phương lân cận) cũng cho biết: “Mặc dù đại lý bán hàng ở đây nhiều nhưng hàng hóa ở đây phong phú, chất lượng tốt. Thực sự chúng tôi rất mong có những phiên chợ như thế này tổ chức ở địa phương.”

Với chủ đề “Hapro mang xuân đến mọi nhà,” 3 điểm bán hàng theo mô hình Chợ Tết của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tổ chức nhằm phục vụ người dân ngoại thành đón Tết theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Các phiên chợ tổ chức từ ngày 10/2 đến 14/2 (tức ngày 22-26 tháng Chạp), với quy mô từ 1.000-3.000 m2.

Ngoài 3 phiên chợ Tết, Hapro còn triển khai bán lẻ cố định tại các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối và cửa hàng chuyên doanh trong hệ thống phục vụ nhân dân đón Tết.

Hapro tổ chức trên 170 chuyến bán hàng lưu động bán các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục