Hà Nội mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh phục vụ Tết

Từ nay đến 28/2/2014, Công an thành phố sẽ tập trung trấn áp mạnh mẽ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

Chiều 16/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Trong thời gian cao điểm diễn ra từ nay đến 28/2/2014, Công an thành phố sẽ tập trung trấn áp mạnh mẽ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả khám phá, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội; hạn chế thấp nhất các vụ trọng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không để xảy ra đốt pháo; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để bảo đảm đợt cao điểm được tiến hành nghiêm túc, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị công an phải xác định đây là đợt công tác đặc biệt, cần tập trung lực lượng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tạo đà thuận lợi cho năm công tác 2014.

Đơn vị nào để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, nhiều trọng án, để tội phạm hoạt động lộng hành,... gây bức xúc dư luận thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước giám đốc công an thành phố.

Trước đó, tối 15/12, Bộ trưởng Bộ Công an đã có công điện số 429, yêu cầu giám đốc công an các tỉnh, thành trực thuộc trung ương, giám đốc các sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán bình yên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục