Hà Nội: Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm xe khách, taxi

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội sẽ tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến xe khách, xe taxi tại các điểm đón trả khách, bến xe và tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thủ đô.
Hà Nội: Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm xe khách, taxi ảnh 1Cảnh sát giao thông xử phạt xe taxi vi phạm Luật giao thông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội (PC67) vừa có kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến xe khách, xe taxi tại 7 bến xe trọng điểm và trên các tuyến vành đai, đường Quốc lộ ra vào thành phố, các điểm đón trả khách.

Theo đó, các lực lượng chiến sỹ của PC67 sẽ tập trung xử lý vào các lỗi dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định; chở quá số người quy đinh; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ…

Để chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tai nạn giao thông, lực lượng sẽ xử lý tại 7 bến xe trọng điểm như Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm, Lương Yên, Mỹ Đình, Nam Thăng Long, Yên Nghĩa và các tuyến Quốc lộ ra vào thành phố như Quốc lộ 1, 1B, 5, 32, 6, đường Hồ Chí Minh, Đại lộ Thăng Long, đường Thăng Long-Nội Bài, tuyến đường vành đai 3 trên cao…

Đặc biệt, các tuyến đường trọng điểm tập trung nhiều xe khách vi phạm như đường Nguyễn Khoái, Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Pháp Vân, Nguyễn Trãi cũng đã được PC67 bố trí lực lượng kiên quyết “siết” các lỗi vi phạm.

Riêng với xe taxi, các Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý xung quanh cổng các bệnh viện lớn, nhà hàng, nhà ga, cổng bến xe…

“Các trường hợp vi phạm khi phát hiện sẽ đề nghị Sở Giao thông Vận tải ‘cắt nốt’ đối với xe khách và tước phù hiệu với xe taxi,” đại diện PC67 cho hay.

Thời gian xử lý từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày trong khoảng hơn một tháng (từ ngày 10/9-15/10)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục