Hà Nội: Nạn nhân rơi từ công trường đường sắt trên cao đã tử vong

Theo lãnh đạo Bệnh viện 103, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, nạn nhân rơi từ công trường đường sắt trên cao xuống đất đã tử vong.
Nạn nhân rơi từ công trường công trình đường sắt trên cao đã tử vong. (Ảnh: Cắt từ video người dân cung cấp)

Sáng 18/10, thông tin tới phóng viên, đại tá – bác sỹ Phạm Văn Tiến – Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện quân y 103 cho biết: nạn nhân rơi từ công trường đường sắt trên cao xuống đất ngày 16/10 vừa qua đã tử vong.

Theo bác sỹ Tiến, dù cán bộ bệnh viện đã cố gắng hết sức, tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nam công nhân này đã không thể qua khỏi.

Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện 103 cho hay: khoảng 18 giờ 30 ngày 16/10, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân Lê Văn Linh (19 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) trong tình trạng đa chấn thương bao gồm chấn thương sọ não, xuất huyết não, máu và khí tràn vào phổi trái, thận trái.

“Bệnh nhân phải dùng thuốc co mạch, nâng huyết áp và đã được chuyển sang Khoa điều trị tích cực để tiếp tục theo dõi. Sáng nay, nạn nhân đã tử vong,” Bác sĩ Tiến cho hay.

Thông tin này trái với nhận định lạc quan của lãnh đạo Công an quận Hà Đông trước đó. Tại thời điểm xác nhận vụ việc ngày 17/10, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết tình hình sức khỏe của nạn nhân cơ bản hồi phục, đã tỉnh táo trở lại và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103…

Như VietnamPlus đã đưa tin, khoảng 18 giờ 10 phút chiều 16/10, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại dự án thi công đường sắt trên cao đoạn ga Hà Đông (Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) khi một công nhân bị rơi từ giàn giáo xuống lòng đường. Công nhân bị rơi tên là Lê Văn Linh, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh, làm việc thi công hạng mục đường ray tại dự án này.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông do tổng thầu Trung Quốc là nhà thầu toàn bộ dự án, Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án Đường sắt làm đại diện chủ đầu tư bằng nguồn vốn vay từ Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục