Hà Nội: Nhiều tác phẩm quý hiếm có mặt tại chợ tranh Tết

Hà Nội: Nhiều tác phẩm quý hiếm có mặt tại chợ tranh Tết 2016

Chợ tranh Tết đương đại 2016 quy tụ nhiều gương mặt nghệ sỹ gạo cội, đặc biệt có nhiều tác phẩm quý hiếm của bộ tứ danh họa Việt Nam “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái” từ các bộ sưu tập cá nhân.

Chợ tranh Tết đương đại 2016 (Tết Art 2016) với chủ đề “Tinh hoa hội tụ” sẽ diễn ra từ 21-31/1 tại Hanoi Creative City, số 1 Lương Yên, Hà Nội.

Ông Trịnh Minh Tiến, người sáng lập Real Art và Tết Art cho biết chợ tranh Tết chào đón Tết Bính Thân 2016 quy tụ nhiều gương mặt nghệ sỹ gạo cội, các tác giả có tầm ảnh hưởng lớn, tài năng trẻ có đóng góp vào sự phát triển nghệ thuật hiện đại và đương đại Việt Nam.

Sự kiện cũng giúp nâng cao giá trị, tạo dựng niềm tin, lấy lại vị thế cho nghệ thuật Việt Nam trong nước cũng như quốc tế, qua đó, sáng tạo của các nghệ sỹ Việt Nam được tỏa sáng, trân trọng và giữ gìn trên chính quê hương mình.

Chợ giới thiệu hơn 200 tác phẩm mới nhất của trên 100 nghệ sỹ Việt Nam, quốc tế đến công chúng.

Đặc biệt, trong số này có nhiều tác phẩm hiếm gặp của bộ tứ danh họa Việt Nam “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái” từ các bộ sưu tập cá nhân uy tín; bộ sưu tập sơn mài đương đại đặc sắc của các nghệ sỹ sơn mài nổi tiếng của Việt Nam…

Chợ tranh Tết đương đại chính thức khai mạc ngày 21/1, mở cửa miễn phí cho công chúng.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động nghệ thuật sống động như các buổi làm việc nhóm giữa nhà sưu tập, gallery, nghệ sỹ và người yêu nghệ thuật; trình diễn, nói chuyện nghệ thuật; thảo luận bàn tròn; chiếu phim; biểu diễn thời trang nghệ thuật…

Chợ tranh Tết đương đại là một trong những hội chợ nghệ thuật lớn do Tổ chức nghệ thuật Real Art thực hiện.

Việc tổ chức Chợ tranh Tết xuất phát từ mong muốn gợi lại nét đẹp truyền thống dường như đang mất dần của người Việt xưa “người người rộn ràng sắm tranh treo Tết mỗi độ Xuân về.”

Sự kiện này cũng góp phần xây dựng một “nét văn hóa mua tranh mới” cho người Việt; quảng bá văn hóa Tết Việt và nghệ thuật đương đại Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Sự kiện cũng kết nối các họa sỹ, phòng tranh (gallery) chuyên nghiệp, tổ chức các hoạt động nghệ thuật nhằm giới thiệu những tác phẩm đẹp, mới nhất tới công chúng.

Chợ tranh Tết đương đại cũng góp phần gìn giữ, phát huy nét văn hóa đẹp của người Việt, tạo cơ hội cho người yêu nghệ thuật trải nghiệm, tìm kiếm các tác phẩm chất lượng tốt nhất…

Chợ tranh Tết đương đại lần đầu tiên được tổ chức năm 2015, quy tụ được 8 nhóm hoạt động nghệ thuật, 88 nghệ sỹ tài năng của Việt Nam, quốc tế, giới thiệu 300 tác phẩm với nhiều loại hình sáng tác nghệ thuật đột phá.

Sự kiện này được đánh giá là một hội chợ nghệ thuật chuyên nghiệp, chất lượng cao./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục