Hà Nội phát động phong trào sử dụng điện tiết kiệm

Trong năm 2011, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hơn 1 triệu hộ gia đình sẽ sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Năm 2011, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hơn 1 triệu hộ gia đình hưởng ứng phong trào sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Lễ phát động phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011 do Sở Công thương thành phố tổ chức vào tối ngày 29/3, thu hút sự tham gia của 1.200 người dân đại diện cho các gia đình trên địa bàn Thủ đô.

Cuộc vận động năm nay có thông điệp “365 ngày cắt điện không cần thiết, tiếp tục hành động cho năm sau,” hướng tới mục tiêu là tạo sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động của cộng đồng xã hội; xây dựng ý thức của mỗi thành viên trong gia đình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng là hành vi của người Hà Nội thanh lịch, văn minh; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; giảm mức tiêu thụ điện nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đời sống sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện nguồn điện đang khó khăn; giành điện nhiều hơn cho sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, Hà Nội phấn đấu năm 2011 có hơn 1 triệu hộ gia đình hưởng ứng phong trào sử dụng điện, sử dụng năng tiết kiệm và hiệu quả.

Để cuộc vận động có hiệu quả, Ban tổ chức đào tạo cho 3.000 tuyên truyền viên về cách lựa chọn và sử dụng các trang thiết bị điện, thiết bị gia dụng trong gia đình; tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình trên loa phát thanh tại các phường, xã, tổ dân phố trên toàn địa bàn thành phố; vận động trực tiếp 100.000 hộ gia đình tại các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, tập trung các hộ gia đình có mức tiêu thụ nhiều năng lượng.

Thành phố cũng sẽ công nhận “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,” “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu.”

Năm 2010, Cuộc vận động thí điểm phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức thành công với việc đưa chương trình tuyên truyền tiết kiệm năng lượng đến 10 quận nội thành.

Phong trào đã vận động 100.000 hộ gia đình tham gia, có 30.000 hộ đạt danh hiệu hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 30 hộ đạt danh hiệu hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu.

Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống, hành vi tiết kiệm năng lượng của mỗi thành viên trong gia đình và góp phần tiết kiệm được 17 triệu kWh, tương đương tiết kiệm 15 tỷ đồng./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục