Hà Nội: Phụ huynh lại tố cáo trường lạm thu dịp đầu năm học mới

Sau vụ việc lạm thu tại trường Tiểu học Uy Nỗ (Đông Anh), trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình), phụ huynh Hà Nội lại tiếp tục tố cáo trường Tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh) thu sai quy định.
Hà Nội: Phụ huynh lại tố cáo trường lạm thu dịp đầu năm học mới ảnh 1(Ảnh chỉ mang tính minh họa: TTXVN)

Sau vụ việc lạm thu tại trường Tiểu học Uy Nỗ (Đông Anh), trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) đã được thanh tra làm rõ, phụ huynh Hà Nội lại tiếp tục gửi đơn đến báo chí thể hiện sự bất bình trong việc thu tiền học đầu năm tại trường Tiểu học Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội).

Những khoản thu vô lý?

Trong đơn tố cáo, các phụ huynh cho biết trường có những khoản thu vô lý như học kỹ năng sống trong Hè: 100.000đồng/học sinh, học văn hóa Hè: 525.000 đồng/học sinh. Tiền đồng phục 670.000 đồng. Tiền học kỹ năng sống trong năm học 360.000 đồng. Tiền học tiếng Anh 50.000 đồng/tháng.

Tiền xã hội hóa giáo dục 200.000 đồng (học sinh trái tuyến phải nộp 300.000 đồng). Tiền khuyến học 70.000 đồng. Tiền thuê phông bạt che khai giảng, bế giảng 50.000 đồng. Tiền quỹ hội phụ huynh 150.000 đồng. Tiền sổ liên lạc điện tử 130.000 đồng. Tiền chữ thập đỏ và quỹ đoàn hội. Tiền học bạ, sổ khám sức khỏe, phôtô bài kiểm tra…

Học sinh lớp một phải nộp tiền mua máy chiếu là 800.000 đồng/học sinh.

[Học sinh "cõng" trên 30 khoản tiền tự nguyện]

Cũng theo phản ánh của phụ huynh, học sinh học cuối năm lớp 1 sẽ được thi vào lớp chọn. Từ khối 2 trở lên mỗi khối sẽ có hai lớp chọn. Mỗi học sinh lớp chọn sẽ đóng thêm 100.000 đồng/tháng để hỗ trợ soạn giảng lớp chất lượng cao.

Học sinh khối 1 và các lớp thường, mỗi học sinh thu hỗ trợ soạn giảng 3.5000 đồng /tháng.

Hà Nội: Phụ huynh lại tố cáo trường lạm thu dịp đầu năm học mới ảnh 2Niềm vui năm học mới của học sinh đi liền nỗi lo tiền trường của phụ huynh. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Hiệu trưởng nói gì?

Trước phản ánh của phụ huynh, bà Bùi Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối đã có báo cáo giải trình trước Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh.

Theo đó, bà Sinh cho biết, các khoản đóng góp tự nguyện đều có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Cụ thể, về học kỹ năng sống, bà Sinh khẳng định trường không thu sai và  phần lớn các đại biểu cha mẹ học sinh đồng tình. Phụ huynh đề nghị nhà trường triển khai dạy kỹ năng sống cho con em vì cho rằng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đáp ứng vấn đề này.

[Lá chắn "tự nguyện" và chia sẻ rơi nước mắt của phụ huynh]

“Năm học trước đã có gần 100% phụ huynh học sinh đồng ý cho con học từ Hè, xuyên suốt năm học. Không phụ huynh học sinh nào có ý kiến,” bà Sinh cho hay.

Cũng theo bà Sinh, trường cũng không ép phụ huynh mua đồng phục mà chỉ “động viên mỗi gia đình cố gắng may cho con một bộ quần áo mặc trong ngày khai giảng để các cháu có tâm lý phấn khởi buổi đầu năm học mới”.

Về khoản mua máy chiếu ở lớp 1, bà Sinh cho biết đây là khoản do ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đề xuất. Nếu trong lớp được 100% phụ huynh đồng thuận mới được lập kế hoạch triển khai. Việc chọn mua thiết bị, giám sát lắp đặt đều do ban đại diện các lớp tự làm sau khi đã được đồng ý của nhà trường.

Các khoản thu khác như học bán trú, tiếng Anh liên kết, tiền thuê phông bạt…cũng theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh. Tiền quỹ khuyến học thu theo kế hoạch hoạt động của Chi hội khuyến học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Bối phê duyệt.

Về khoản tiền hỗ trợ soạn giảng của các lớp, bà Sinh cho biết thực chất khoản thu này do phụ huynh trong các lớp bàn bạc, thảo luận. Phụ huynh nhận thấy các giáo viên phải rất vất vả để soạn bài tập cho vừa sức với các con, phải tốn nhiều tiền in phiếu bài tập trong khi thu nhập của giáo viên eo hẹp.

“Từ những suy nghĩ, tâm lý trên, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp bảo nhau rồi cùng đưa vấn đề ra bàn bạc với phụ huynh lớp và giáo viên chủ nhiệm. Nếu 100% nhất trí ủng hộ thì các lớp mới làm. Nhà trường không chỉ đạo, không đồng tình việc này ở cả hai mô hình lớp mũi nhọn và lớp thường,” bà Sinh giải thích.

Cũng theo bà Sinh, sau khi có phản ánh của phụ huynh, bà kiểm tra và thấy có một số lớp đã thu của một số ít học sinh. Trường đã yêu cầu giáo viên phải trả lại ngay cho phụ huynh học sinh.

Vị Hiệu trưởng Trường Tiểu  học Hải Bối cũng biết: “Tất cả các khoản thu mà nhà trường có thu theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố  (kể cả khoản đóng góp tự nguyện) đều có Dự toán thu chi công việc và được hạch toán qua sổ Kế toán theo quy định.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục