Hà Nội sẵn sàng bảo đảm an toàn cho Đại hội Đảng

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng XI đang được các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 19/1. Đến thời điểm này, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã được các lực lượng chức năng liên ngành khẩn trương thực hiện.

Phân luồng giao thông từ xa

Bắt đầu từ ngày 10/1 đến 20/1, để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Sở Giao thông vận tải vừa ra Quyết định số 11/QĐ-GTVT về việc hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm giảm thiểu các phương tiện lưu thông qua lại và các tuyến đường.

Theo đó, từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày, các loại ô tô tải từ 1 tấn trở lên sẽ bị cấm hoạt động và dừng đỗ trên các tuyến phố từ vành đai II gồm: Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ , Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải ,Trần Khánh Dư, Đê 401, Nguyễn Khoái trở vào trung tâm thành phố.

Các loại xe cấp nước sinh hoạt, xe chuyên dùng giải quyết các sự cố đột xuất về điện, nước, úng ngập; xe chuyên dùng vận chuyển rác, xe chở lương thực, thư báo, xe chở tiền, xe phục vụ khác được phép hoạt động bình thường. Xe hút bùn, chở đất thải chỉ được hoạt động từ 23 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Đối với các loại xe tải có tải trọng  thiết kế dưới 10 tấn có nhu cầu vào các phố trên phải được cấp phép tại Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố và Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải cũng có kế hoạch phân luồng từ xa đối với các phương tiện theo các hướng: Các phương tiện  từ phía Nam cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì qua sông Hồng (từ Quốc lộ 1 sang Quốc lộ 5) và ngược lại.

Riêng các tuyến đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội Đảng, xe tải có toàn bộ trọng lượng lớn hơn 0,5 tấn chỉ hoạt động từ 21 giờ-6 giờ và từ 9 giờ-15 giờ hàng ngày.

Tăng cường công tác bảo vệ

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, công tác đảm bảo an ninh được chú trọng từ bảo vệ nơi tổ chức Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình; phân công nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài nơi ăn, nghỉ của các đại biểu dự Đại hội và bảo vệ tuyến đường đi của các đoàn đại biểu tham dự Đại hội.

Theo đó, lực lượng chức năng liên ngành gồm Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự về hướng dẫn, phân luồng giao thông tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình; 9 khách sạn là nơi ăn, nghỉ của đại biểu và trên dọc tuyến đường hoạt động của đại biểu nhằm bảo đảm cho hoạt động của các đại biểu an toàn, thông suốt.

Các tuyến đường xung quanh khu vực diễn ra các buổi lễ, các khách sạn và trung tâm văn hóa, công cộng như khách sạn Tây Hồ, La Thành, Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ được duy tu, vệ sinh dải phân cách; vệ sinh, sơn kẻ đường.

Bên cạnh đó, thanh tra giao thông vận tải phối hợp đồng bộ với các lực lượng khác như: cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an phường, lực lượng bảo vệ dân phố tham gia vào việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn, nhất là các điểm nút thường xảy ra ùn tắc trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Để phục vụ tốt nhất công tác đón dẫn, phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng, lực lượng cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch chi tiết phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, công an các quận, huyện bố trí lực lượng làm nhiều tuyến, nhiều cụm.”

Ngoài ra, công an Hà Nội cũng chú trọng việc tuyên truyền để người tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt an toàn giao thông.

Theo Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Hà Nội cho hay, Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp  với cảnh sát  phòng chống tội phạm về trật tự xã hội và các đơn vị chức năng khác của Công an Thành phố Hà Nội bố trí lực lượng và phương tiện ở mức cao nhất trên các tuyến phố trọng điểm... /.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục