Hà Nội: Sập lò sấy gạch tư nhân, ba người thương vong

Trong khi đang tiến hành tháo dỡ giàn giáo đỡ lò sấy gạch dạng mái vòm, một phần công trình đã bị sập xuống làm một người tử vong và hai người bị thương.

Trong khi đang tiến hành tháo dỡ giàn giáo đỡ lò sấy gạch dạng mái vòm, một phần công trình đã bị sập xuống. Hậu quả, một người đàn ông bị tử vong, 2 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày hôm qua, 21/4 tại khu vực lò gạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Phú Hà, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Xuân Quân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Khê bước đầu xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn thôn Khê Ngoại.

Ông Quân cho biết: Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 21/4, Ủy ban Nhân dân xã nhận được thông tin và ngay lập tức ra kiểm tra. Lúc này hiện trường chỉ còn một đống đổ nát, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

"Lực lượng công an huyện Mê Linh cũng đã có mặt để tiến hành kiểm tra," ông Quân nói.

Theo vị chủ tịch xã này, 3 nạn nhân trong vụ việc đã được xác định; trong đó, anh Lê Đức Toàn (sinh năm 1973, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi khám nghiệm tử thi, anh Toàn đã được đưa về quê mai táng.

Ngoài ra, anh Đỗ Trung Lập (sinh năm 1962, trú tại xã Văn Khê) bị xây xát nhẹ. Nạn nhân Nguyễn Hữu Đoan (sinh năm 1977, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

"Ngay sau sự việc, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện công ty và yêu cầu bên phía công ty phải có biện pháp khắc phục hậu quả," ông Quân nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Hoàng Bảo Hà, đại diện công ty Phú Hà cho biết: Bước đầu, công ty đã hỗ trợ cho gia đình có người bị tử vong số tiền là 30 triệu đồng. Các nạn nhân khác bị ảnh hưởng cũng được chi trả toàn bộ viện phí trong quá trình điều trị.

Về nguyên nhân ban đầu, theo ông Hà, vào thời điểm trước khi sự cố xảy ra, công ty có cho tiến hành sửa chữa lại một lò sấy dạng mái vòm. Trong quá trình này, một số lao động tự do đã được thuê vào làm. Đến trưa ngày 21/4, các công nhân này tiến hành tháo dỡ dàn giáo.

"Do bất cẩn, họ đã làm sập một phần giáo khiến mái vòm công trình bị đổ xuống khiến tai nạn xảy ra," ông Hà chia sẻ.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục