Hà Nội tăng cường các biện pháp phục vụ Tết Đinh Dậu 2017

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Hà Nội tăng cường các biện pháp phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 13/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai Kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, trong năm 2016 thành phố đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,03%, cao nhất trong sáu năm qua; thu ngân sách vượt kế hoạch; giá cả được kiểm soát; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công nghệ thông tin trong dịch vụ công từng bước được cải thiện, được nhân dân đồng tình, đánh giá tốt...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và kết quả đáng ghi nhận của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân thủ đô trong năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh bước vào năm 2017, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, cùng hiệp lực, quyết tâm và hành động để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đặt ra. Đặc biệt phải triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện 8 chương trình công tác lớn; ba khâu đột phá; triển khai các công trình, dự án trọng điểm để giải quyết các vấn đề cấp bách của thành phố.

Để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội cần tập trung thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết. Đảm bảo nhân dân Thủ đô ai cũng được đón Tết trong vui tươi, an bình.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để tăng giá đột biến; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường; chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, cần xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh, trật tự; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự; không để xảy ra đua xe, đốt pháo nổ trong dịp Tết; thực hiện các biện pháp giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục