Thêm phố cấm taxi

Hà Nội: Thêm phố cấm taxi vào giờ cao điểm từ 20/5

Xe taxi sẽ bị cấm trên một số phố vào giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc, phục vụ thi công cầu Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có quyết định tổ chức hướng dẫn giao thông cho xe taxi hoạt động trên một số tuyến phố nhằm giảm ùn tắc giao thông và phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh và Láng-Lê Văn Lương, bắt đầu thực hiện từ ngày 20/5- 31/12 tới.

Theo đó, cấm taxi hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trong giờ cao điểm sáng từ 6-9 giờ, chiều từ 16-19 giờ hàng tuần (trừ các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, phục vụ sự cố...) trên đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Láng đến phố Hoàng Đạo Thúy), đường Láng (từ đường Thái Thịnh-Yên Lãng đến phố Chùa Láng).

Cũng trong tháng Năm này, Sở Giao thông Vận tải cũng đã cấm xe taxi hoạt động tại hai phố Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ phố Ngọc Hà đến phố Mai Xuân Thưởng), từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) trong giờ cao điểm, sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục