Hà Nội thí điểm xã hội hóa thay thế cây xanh trên các tuyến phố

Từ 29/11 đến 5/12, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện thay thế, di chuyển khoảng 200 cây xanh trên tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học theo hình thức xã hội hóa.

Từ ngày 29/11 đến 5/12, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện thay thế, di chuyển khoảng 200 cây xanh không đúng chủng loại cây đô thị, cây bị cong nghiêng, sâu mục có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học.

Đây là tuyến phố đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thực hiện thí điểm theo hình thức xã hội hóa của thành phố về thay thế cây xanh.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cho biết các loại cây chặt hạ trên hai tuyến phố này, gồm bằng lăng, bàng, phượng, xoan, muồng, trứng cá, dâu da... Thay vào đó, các loại cây được trồng thay thế là: Thèn Mét, Bằng Lăng, Lát Hoa, với tổng kinh phí đầu tư là 3,5 tỷ đồng, do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành triển khai thực hiện.

Theo ông Hoàng Cao Linh, Giám đốc công ty tư vấn xây dựng Hà Thành, đến hết buổi sáng ngày 29/11 đã chặt hạ được hơn 10 cây; công việc được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, cắt cành, đào gốc, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến thời điểm buổi tối, đơn vị sẽ tiến hành trồng cây thay thế. Mỗi cây thay thế được có đường kính khoảng 15 cm, sau 8 tháng trồng đảm bảo sống, phát tán sẽ bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hà Nội quản lý.

Bác Vũ Trường Thi nhà ở 315 phố Kim Mã cho biết, qua theo dõi đơn vị thực hiện cắt cây thấy rất chuyên nghiệp, tại mỗi khu vực đều có chăng dây và người cảnh giới, đảm bảo an tòan cho người dân đi lại. Việc thay thế cây xanh bị cong nghiêng, sâu mục là rất phù hợp, người dân rất đồng tình.

Trước đó, tại đường Nguyễn Trãi, Sở Xây dựng Hà Nội đã lên phương án thay thế 275 cây, trong đó, chặt hạ 194 cây không đúng chủng loại cây đô thị, 58 cây cong nghiêng, sâu mục và dịch chuyển 23 cây có kích thước nhỏ đồng thời Sở Xây dựng cũng sẽ trồng thay thế 78 cây lát hoa, tập trung trên vỉa hè 2 bên đường, trong đó có 18 cây vào các vị trí trống.

Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô có trên 70.000 cây bóng mát với khoảng 121 loài khác nhau chủ yếu: xà cừ, bàng, sấu, phượng, chẹo, bằng lăng tím, muồng, sưa, sữa.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục