Hà Nội: Thử du lịch gần nhà và tận hưởng “staycation” sang chảnh

Nghỉ lễ 2/9 chỉ có một ngày lại giữa tâm dịch COVID-19 thứ 2 bùng phát như vậy liệu có thể đi đâu? Du lịch gần nhà hay thử trải nghiệm du lịch tại chỗ (staycation) là lựa chọn tối ưu thời điểm này.
Một khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì, phù hợp với thời gian 1 ngày của kỳ lễ 2/9. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Một khu nghỉ dưỡng ở Ba Vì, phù hợp với thời gian 1 ngày của kỳ lễ 2/9. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Chỉ với một ngày nghỉ lễ 2/9, lại đúng dịp đợt dịch COVID-19 thứ 2 bùng phát, chúng ta có thể làm gì, đi đâu? Mặc dù nhu cầu nghỉ lễ cao nhưng cả người du lịch và lữ hành hầu hết đều đặt tiêu chí an toàn phòng chống dịch lên hàng đầu.

Vì thế, đi khoảng cách gần, thậm chí thử trải nghiệm du lịch tại chỗ (staycation) và đi theo nhóm gia đình nhỏ, bạn bè là lựa chọn tối ưu thời điểm này.

[Combo du lịch giá rẻ: Làm thế nào để tránh ‘bẫy’ lừa đảo?]

Từ tour đường bộ gần nhà…

Dịch bệnh thực sự đã “phong tỏa” nhiều cung đường du lịch của người Việt thời gian qua, hàng loạt kế hoạch đổ bể, những voucher nghỉ dưỡng xếp xó, vé máy phải hoãn vô thời hạn… khiến nhiều người chán nản và “thèm đi chơi dù là gần thôi cũng được.”

Tuy đợt dịch thứ 2 bùng phát mạnh và lan rộng hơn lần một nhưng chính sách hạn chế giãn cách, khoanh vùng tập trung để dập dịch của Chính phủ Việt Nam đã tạo nên những “vùng an toàn,” phần nào mang đến tâm lý an tâm cho du khách.

Cách không xa Hà Nội, những cung đường mà các đơn vị lữ hành gợi ý là Hòa Bình, Ninh Bình, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Pù Luông (Thanh Hóa)… hay những vùng ven ngoại thành như Ba Vì, Bát Tràng… là những điểm đến phù hợp cho dịp nghỉ lễ ít ỏi 2/9 năm nay, chỉ “tốn” 1-2 ngày. Thậm chí, chẳng cần đi đâu khỏi Thủ đô bạn vẫn có thể có kỳ nghỉ thú vị với trải nghiệm đầy mới mẻ.

Hà Nội: Thử du lịch gần nhà và tận hưởng “staycation” sang chảnh ảnh 1Ra với thiên nhiên, tránh xa chỗ tụ tập đông người để có kỳ nghỉ lễ an toàn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Một số đơn vị lữ hành cho biết ưu tiên triển khai tour đường bộ ngắn từ 1-2 ngày, phục vụ du khách theo tiêu chí chọn lọc cao như: du khách không đi qua và đến từ vùng dịch tễ, không có dấu hiệu COVID-19, ưu tiên khách đã có chứng nhận kiểm tra COVID-19 âm tính.

Nâng cao mức cảnh giác rủi ro từ dịch bệnh, các công ty xây dựng những điểm tham quan chọn lọc, có không gian thiên nhiên trong lành; dịch vụ nhà hàng vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa đảm bảo an toàn phòng dịch; mỗi tour chỉ dưới 30 khách đối với xe 45 chỗ, dưới 20 khách đối với xe 30 chỗ nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn… Lữ hành cam kết sử dụng phương tiện di chuyển đảm bảo nguyên tắc khử trùng, phòng dịch.

…đến du lịch “staycation” sang chảnh

Nếu những chuyến đi theo thói quen thường cần lên kế hoạch trước, tốn thời gian và đôi khi khiến bạn khá đau đầu chuẩn bị thì “staycation” (cụm từ kết hợp giữa “stay” và “vacation," là những chuyến du lịch không cần đi đâu xa hay du lịch tại chỗ) giúp bạn “giải phóng” được nhiều năng lượng tích cực.

Không cần kế hoạch, không tốn thời gian và tiết kiệm chi phí di chuyển mà vẫn được tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư giãn của một kỳ nghỉ. Phong cách nghỉ dưỡng này đang được giới trẻ Việt khá ưa chuộng thời gian gần đây.

Hà Nội: Thử du lịch gần nhà và tận hưởng “staycation” sang chảnh ảnh 2Sáng thức dậy ở ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Chỉ cần một không gian khác, những con đường khác, thức dậy ở nơi khác ngày thường để cùng có những cảm xúc khác, thế là đủ. Và, du lịch trong chính thành phố mình đang sống, tại sao không?

Nhằm kích cầu mùa dịch, nhiều khách sạn 5 sao tại Hà Nội đang giới thiệu gói nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation) với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Sofitel Legend Metropole Hanoi, niềm tự hào của dịch vụ nghỉ dưỡng Thủ đô cả trăm năm qua ra mắt chương trình Một ngày thư giãn tại Metropole, có giá từ 1,160 triệu đồng/ngày (tính từ 10 giờ-16 giờ), bao gồm một phòng ngủ thuộc khu vực Opera Wing, sử dụng hồ bơi khách sạn, phòng gym, một đồ uống không cồn tại bar.

Khách sạn còn có gói nghỉ dưỡng Metropole Luxury Getaway với các ưu đãi hiếm có từ trước tới nay như: Giá phòng từ 4,420 triệu đồng/đêm, đồ uống chào mừng khi nhận phòng, bữa sáng tại nhà hàng hoặc phục vụ tại phòng, tặng voucher 2,380 triệu đồng để sử dụng dịch vụ tại nhà hàng và quán bar, miễn phí sử dụng hồ bơi, nhận phòng sớm hoặc trả phòng... Cả hai chương trình áp dụng từ nay đến hết 20/12.

Hà Nội: Thử du lịch gần nhà và tận hưởng “staycation” sang chảnh ảnh 3Hiếm có dịp nào khách sạn 5 sao lâu đời nhất Hà Nội áp dụng chương trình ưu đãi giảm sâu như dịp này. (Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hanoi)

Gói nghỉ dưỡng Stay and Savour của InterContinental Hanoi Landmark 72 giá 4 triệu đồng/đêm với các ưu đãi: Buffet sáng, buffet trưa hoặc bữa tối (set menu với ngày thường, buffet hải sản với cuối tuần) cho 2 người; miễn phí nâng hạng phòng, ưu đãi 20% tại nhà hàng và quán bar; giảm 30% khi đặt phòng thứ hai; miễn phí dịch vụ bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, phòng tập yoga, bóng bàn, chơi golf trong nhà và bóng quần. Chương trình áp dụng tới trước ngày 30/9.

Có view ra hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, khách sạn Pan Pacific Hà Nội ưu đãi hơn 40%, chỉ còn 1,9 triệu đồng/đêm nghỉ tại phòng Deluxe, tặng 500 nghìn đồng cho dịch vụ ẩm thực tại khách sạn (không bao gồm minibar), ưu đãi 30% khi ăn uống tại nhà hàng và bar cùng nhiều ưu đãi khác. Chương trình áp dụng đến hết 30/9.

Ngoài ra, bạn có thể thử đón Tết Trung Thu sớm tại khách sạn Lotte Hanoi với gói Lễ hội Trăng rằm, chi phí từ 3,570 triệu đồng/đêm cho 2 khách, đã bao gồm hộp 4 bánh trung thu của khách sạn, bữa sáng tại nhà hàng, miễn phí sử dụng phòng xông hơi, phòng gym và bể bơi. Chương trình áp dụng đến ngày 02/10.

Với những gói “staycation,” bạn có dịp được ngắm và tận hưởng “hương vị” thành phố thân quen ở một góc nhìn khác, trải nghiệm những thứ thân thuộc bằng dịch vụ đẳng cấp với giá chỉ có khi dịch COVID-19 đã chặn mọi ngả đường của du khách quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục