Hà Nội: Thu giữ trên 3,5 tấn gà thải loại, nhập lậu

Sáng 20/11, đoàn liên ngành 127 quận Tây Hồ, phối hợp với công an kinh tế Thanh Xuân đã thu giữ hơn 3,5 tấn gà nhập lậu Trung Quốc.
Sáng 20/11, tại bến phà Vỵ Thủy, huyện Ba Vì, Hà Nội đoàn kiểm tra liên ngành 127 quận Tây Hồ, phối hợp với đội cảnh sát kinh tế quận Thanh Xuân đã tạm giữ một xe tải trở hơn 3,5 tấn gà thải loại nhập lậu từ Trung Quốc.

Chủ hàng là Hà Thị Phúc, trú quán tại Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội khai nhận đã mua số gà trên của một đối tượng người Cao Bằng rồi đưa về Hòa Bình tiêu thụ.

Toàn bộ số gà bị được đóng trong 216 chiếc lồng, tương đương hơn 3,5 tấn gà thải loại Trung Quốc đều không có hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

[Phát hiện thịt gà nhập lậu tồn dư nhiều kháng sinh]

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trước đây các đối tượng thường vận chuyển theo tuyến đường Lạng Sơn, Móng Cái và đưa về chợ Hà Vỹ, Thường Tín, Hà Nội tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi lực lượng liên ngành ra quân chốt chặn, các đối tượng này đã thay đổi phương thức hoạt động và chuyển tuyến đường đi sang hướng Cao Bằng, sau đó tập kết tại Xuân Mai và tiếp tục xé lẻ đem đi các vùng lân cận để tiêu thụ.

Ông Hùng cũng cho biết, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khi kiểm tra lượng thuốc kháng sinh tồn dư trong thịt gà nhập lậu thì 20% số gà đó có lượng tồn dư vượt mức cho phép và có thể gây hại cho sức khỏe con người.

"Sau khi làm việc với chủ hàng thì toàn bộ số gia cầm nhập lậu sẽ được tiêu hủy theo đúng trình tự pháp luật và từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ duy trì 2 đoàn liên ngành trực tiếp làm trên các tuyến để kiểm tra, kiếm soát thực phẩm và gia cầm nhập lậu," ông Hùng cho hay.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục