Hà Nội: Thưởng Tết chỉ tăng 2%, mức cao nhất là 205 triệu đồng

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, thưởng Tết Đinh Dậu 2017 được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng so với năm trước chỉ khoảng 2,1 %, mức thưởng cao nhất là 205 triệu đồng.
Hà Nội: Thưởng Tết chỉ tăng 2%, mức cao nhất là 205 triệu đồng ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát tiền lương, thưởng Tết, theo đó mức thưởng Tết Âm lịch 2017 cao nhất là 205 triệu đồng ​của một doanh nghiệp FDI.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, có một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết Dương lịch 2017 cho người lao động. Đối với thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước chỉ khoảng 2,1 %.

Mức thưởng trong dịp Tết của các doanh FDI cao nhất. Đối với Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân là 550.000 đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân là 3,8 triệu đồng/người, tăng xấp xỉ 1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 205 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp tư nhân có mức thưởng Tết cao thứ hai sau các doanh nghiệp FDI. Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 bình quân 3,7 triệu đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Dịp Tết Dương lịch mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp này là 550.000 đồng/người, tăng 1,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Khối công ty do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước có mức thưởng Tết Đinh Dậu 2017 bình quân 3,4-3,6 triệu đồng và đều có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất 500.000-550.000 đồng/người.

Các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng dịp Tết Dương lịch bình quân là 1 triệu đồng, cao nhất 20 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước mức thưởng bình quân là 500.000 đồng, cao nhất là 6 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng/người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục