Hà Nội tổ chức 50 chợ hoa, chợ nông sản dịp Tết

Hà Nội tổ chức 50 chợ hoa Xuân, chợ nông sản phục vụ người tiêu dùng nội thành và ngoại thành trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, tại Hà Nội sẽ tổ chức 50 chợ hoa Xuân, chợ nông sản ở cả nội thành và ngoại thành nhằm phục vụ người tiêu dùng.

Chiều 10/1, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết, sở đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép tổ chức 50 chợ bán hoa Xuân, chợ nông sản thực phẩm (trong đó có 16 chợ ở nội thành và 34 chợ ở ngoại thành) để phục vụ bà con trong dịp Tết Tân Mão 2011.

Từ ngày 25/1 (tức 22 Tết) đến 29/1 (tức 26 Tết), Tổng Công ty thương mại Hà Nội sẽ tổ chức chín phiên chợ Tết tại các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng, Thạch Thất, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm và hai điểm bán hàng tại khu công nghiệp Hanel và Bắc Thăng Long.

Để đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết, Sở Công thương đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép 47 xe ôtô tải của sáu doanh nghiệp được ưu tiên hoạt động 24/24 giờ trên các tuyến đường trong nội thành. Trước đó đã có 34 xe ôtô tải của các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá được ưu tiên hoạt động trên địa bàn thành phố từ ngày 1/8/2010 đến hết quý 1/2011 để vận chuyển hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, tránh tình trạng khan hiếm hàng hóa dẫn đến tăng giá đột biến trên thị trường.

Từ nay đến 30 Tết, Sở Công thương sẽ tổ chức bốn đoàn công tác tập trung kiểm tra tại các đơn vị tham gia bình ổn giá, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, các kho chứa hàng. Chú trọng kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, việc thực hiện niêm yết giá, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ...

Các lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như bánh, mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa quả, lương thực, thực phẩm...

Đặc biệt các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán lên cao, gây bất ổn thị trường.../.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục