Hà Nội T&T hướng đến ngôi đầu V-League với thành tích bất bại

Sau 6 vòng lượt về V-League, đương kim á quân Hà Nội T&T đang là đội bóng có phong độ cao nhất với 14/18 điểm tuyệt đối, duy trì thành tích bất bại và chỉ còn kém ngôi đầu bảng của Bình Dương 6 điểm.
Hà Nội T&T hướng đến ngôi đầu V-League với thành tích bất bại ảnh 1Hà Nội T&T (áo vàng) đang thể hiện phong độ khủng khiếp ở V-League lượt về. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sau 6 trận lượt về V-League, đương kim á quân Hà Nội T&T đang là đội bóng có phong độ cao nhất với 14/18 điểm tuyệt đối, duy trì thành tích bất bại và chỉ còn kém ngôi đầu bảng của Becamex Bình Dương đúng 8 điểm.

Đội bóng thủ đô đã trải qua 6 vòng đấu bất bại, thắng 4 hòa 2. Đây là kết quả tốt nhất của một đội bóng trong giai đoạn lượt về V-League mùa giải này.

Để tiện so sánh, đội đầu bảng Bình Dương chỉ giành được 10 điểm trong cùng thời kỳ. Đội nhì bảng Thanh Hóa khá hơn đôi chút với 12 điểm. Cả hai đều đã phải nhận thất bại trước các đối thủ khác nhau. Một trong các thất bại của Thanh Hóa là trước Hà Nội T&T (thua 1-4 ở Hàng Đẫy).

Phong độ rất cao của Hà Nội T&T đến từ sự thăng hoa nơi hàng công. 6 trận ở lượt về, các học trò của ông Phan Thanh Hùng ghi đến 18 bàn với đỉnh cao là màn hủy diệt Đồng Tháp với tỷ số 7-0. Bên cạnh đó, họ cũng thắng cách biệt SHB Đà Nẵng 2-0, đè bẹp Thanh Hóa và Hải Phòng (thắng 5-0 ở Cúp quốc gia).

Càng chơi, Hà Nội T&T càng cho thấy những dấu hiệu hồi phục. Càng đá, họ càng hay hơn. Ba chân sút tốt nhất của Hà Nội T&T hiện có tổng cộng 28 bàn, xếp trên 7 đội bóng ở V-League mùa này. Chân sút tốt nhất của họ là Văn Quyết hiện đã có 11 lần lập công, chỉ kém vị trí Vua phá lưới 2 bàn và vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Bảy.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng từng nhiều lần nói về sự ổn định mà Hà Nội T&T đã tìm kiếm ở lượt đi. Bây giờ, họ đã có được sự ổn định đó. Ổn định đem tới tự tin: “Khi đã có sự ổn định, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn nữa. Đội bóng có thể hiện được khả năng của mình hay không là chuyện của 8 vòng đấu tới. Trận đấu tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thắng” - đó là tuyên bố của ông Hùng sau màn hủy diệt Thanh Hóa cách đây vài tuần.

Với phong độ hiện tại, Hà Nội T&T đã leo một mạch từ nửa sau bảng xếp hạng lên vị trí thứ năm. Hiện họ chỉ còn kém đội hạng ba Hải Phòng đúng 2 điểm và đang phả hơi nóng lên cuộc đua song mã Bình Dương - Thanh Hóa.

Với phong độ hiện tại của đội bóng thủ đô, khoảng cách 8 điểm với ngôi đầu bảng là hoàn toàn có thể san lấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục