Hà Nội T&T toàn thắng, xác định 4 vé vào BK U21 quốc gia

Hà Nội T&T toàn thắng, xác định bốn cái tên ở bán kết U21 quốc gia

Hai đại diện cuối cùng có mặt ở bán kết giải U21 quốc gia 2015 đã được xác định sau loạt trận cuối bảng B diễn ra chiều qua (27/10). Đó là U21 Hà Nội T&T và U21 Bình Định.
Hà Nội T&T toàn thắng, xác định bốn cái tên ở bán kết U21 quốc gia ảnh 1U21 Hà Nội T&T (áo trắng) vẫn đang băng băng tiến về ngôi vô địch. (Ảnh: VFF)

Hai đại diện cuối cùng có mặt ở bán kết giải U21 quốc gia 2015 đã được xác định sau loạt trận cuối bảng B diễn ra chiều qua (27/10). Đó là U21 Hà Nội T&T và U21 Bình Định.

Thắng lợi của U21 Hà Nội T&T và U21 Bình Định là những kết quả không bất ngờ bởi trước vòng ba, họ cũng là hai đội đang chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng B với lần lượt 6 điểm và 3 điểm. Đối đầu với những đối thủ yếu hơn, cả U21 Hà Nội T&T lẫn Bình Định đều đã có chiến thuật hợp lý để giành điểm.

Ở chiều ngược lại, U21 Sanatech Khánh Hòa buộc phải dồn lên tấn công nhằm níu kéo hy vọng trước Bình Định. Họ đã tạo được một số cơ hội và gây không ít khó khăn cho Bình Định. Nhưng tấm thẻ đỏ gián tiếp dành cho Thế Chấu ở hiệp hai đã khiến mọi nỗ lực của Khánh Hòa tan vỡ. Phút 73, đội trưởng Văn Triền ghi bàn thắng duy nhất cho U21 Bình Định từ chấm 11 m, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Khánh Hòa.

Cùng thời điểm đó, U21 Hà Nội T&T cũng tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi hủy diệt SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0. Đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp của Hà Nội T&T tại vòng chung kết. Đoàn quân tới từ thủ đô cũng là đội duy nhất còn duy trì thành tích toàn thắng.

Với những gì đã thể hiện, U21 Hà Nội T&T đang cho thấy họ là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch năm nay. Đây là đội bóng duy nhất giành 9 điểm tuyệt đối, là hàng công mạnh thứ hai (7 bàn/3 trận, kém An Giang 1 bàn), là hàng thủ mạnh nhất (chỉ thủng lưới 1 lần).

Nếu tính cả 4 trận vòng loại, thành tích của Hà Nội T&T thậm chí còn ấn tượng hơn. Đương kim Á quân của giải đã ghi 21 bàn, chỉ lọt lưới 3 lần sau 7 trận. Ở vị trí thứ hai, An Giang chỉ có 18 bàn và đã để thủng lưới 9 lần.

Vòng bán kết giải U21 quốc gia sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/10 trên sân Thống Nhất. Đội nhất bảng A U21 An Giang sẽ gặp Bình Định trước khi đội nhất bảng B U21 Hà Nội T&T đối đầu chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hà Nội T&T toàn thắng, xác định bốn cái tên ở bán kết U21 quốc gia ảnh 2Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng vòng chung kết giải U21 quốc gia 2015. (Ảnh: VFF)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục