Hà Nội tuyên dương hơn 900 học sinh tiêu biểu

932 học sinh đã được vinh danh Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm 2009-2010 sáng nay, ngày 21/5, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
932 học sinh đại diện cho gần 1,4 triệu học sinh của Thủ đô đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vinh danh Học sinh tiêu biểu Thủ đô năm học 2009-2010 sáng nay (21/5), tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Đây là những học sinh giỏi xuất sắc, đạt nhiều thành tích trong học tập hoặc những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên.

Tiêu biểu như em Đỗ Thị Vân Anh (học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội), mồ côi cả cha và mẹ từ năm 6 tuổi, em ở với bà ngoại năm nay đã 86 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn nên mới học lớp 9, Vân Anh đã phải vừa học vừa làm thêm để tự lo cho bản thân và chăm sóc bà. Vất vả, khó khăn nhưng suốt 4 năm liền, em vẫn luôn là học sinh giỏi toàn diện và tham gia tích cực các phong trào của lớp.

Hay như trường hợp của em Chử Đức Liêm, học sinh lớp 11D2 trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, khiến mọi người tham dự buổi lễ không khỏi chạnh lòng và khâm phục. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân em bị ung thư xương, đã phải cắt bỏ một phần cơ thể, nhưng với nghị lực và ý chí của mình, Liêm vẫn cố gắng vươn lên và luôn là  học sinh giỏi xuất sắc.

Cũng trong sáng nay, cả hội trường phải ngạc nhiên khi biết đến bảng thành tích đáng nể của một cậu học trò với điểm trung bình môn Toán luôn đạt 9,8, đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giải toán trên máy tính cầm tay với số điểm tuyệt đối duy nhất 50/50 điểm, giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố, liên tục trong nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện.

Ít ai có thể nghĩ những thành tích nổi bật đó là của một học sinh hệ giáo dục thường xuyên, nhất là lại ở một huyện còn nhiều khó khăn của Hà Nội là Sơn Tây. Đó là em Hoàng Việt Huy, học sinh lớp 12A, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Tây.

Không chỉ học giỏi, Huy còn rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể, là cán bộ đoàn gương mẫu luôn nêu cao tinh thần học hỏi, giúp đỡ bạn trọng học tập và công tác.

Tuyên dương Học sinh tiêu biểu Thủ đô là hoạt động thường niên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm kịp thời động viên khích lệ những học sinh có nhiều nỗ lực trong học tập./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục