Hà Nội vẫn còn 17 điểm, tụ điểm hoạt động mại dâm

Hiện nay, Hà Nội còn 17 điểm và tụ điểm mại dâm. Điều đáng chú ý, từ đầu tháng 3 tới nay, tệ nạn mại dâm đang có dấu hiệu hoạt động trở lại.
(Ảnh minh họa. Nguồn: bradenton.com)

Theo đánh giá sơ kết của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội: Hiện, Hà Nội còn 17 điểm, tụ điểm mại dâm. Điều đáng chú ý, từ đầu tháng Ba tới nay, tệ nạn mại dâm đang có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Cụ thể, báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội cho thấy, trên địa bàn Hà Nội hiện còn 17 điểm, tụ điểm mại dâm, 5.577 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự. Tình hình tệ nạn mại dâm vẫn được kiểm soát nhưng từ đầu tháng 3/2016 đến nay, tệ nạn mại dâm đã có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Sở Lao động-Thương binh và xã hội đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán sự Lao động-Thương binh-Xã hội của 59 phường thuộc các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và đề nghị các đơn vị liên quan triển khai, đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm quản lý người bán dâm trên địa bàn Hà Nội; tổ chức khảo sát định kỳ 1 buổi/tuần đối với tụ điểm mại dâm công cộng khu vực ven sông Tô Lịch.

Công an các cấp đã phát hiện, bắt 103 ổ mại dâm với 415 đối tượng; trong đó, xử lý hình sự 89 vụ, 98 đối tượng chứa chấp, tổ chức, môi giới hoạt động mại dâm. Đội liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra 239 cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, phạt hành chính 19 cơ sở.

Đối với công tác đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Công an Hà Nội đã điều tra, khám phá 1.745 vụ, 2.732 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 579 ổ nhóm tội phạm hình sự, 1.629 đối tượng; phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 388 ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt 1.753 đối tượng; triệt phá 20 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 75 đối tượng.

Về công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế và chức vụ, cảnh sát phát hiện, khám phá 1.355 vụ, khởi tố điều tra 120 vụ; thu nộp cho ngân sách nhà nước 65 tỷ đồng; thu cho cơ quan, người bị hại trên 25 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an Hà Nội cũng đã đấu tranh, triệt phá 53 vụ việc, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó có 16 ổ, nhóm tội phạm có tổ chức; điều tra, khám phá 1.643 vụ, 2.163 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; phát hiện, bắt 355 vụ cờ bạc với 2.100 đối tượng; triệt phá 19 ổ cá độ bóng đá, thu tang vật trên 1,6 tỷ đồng…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục