Hà Nội: Xác minh đối tượng đổ phế liệu xây dựng trên phố Kim Mã

Công an Quận Ba Đình đã đề xuất phạt 12.500.000 đồng, treo bằng lái 1 tháng đối với tài xế Nguyễn Văn Đoàn về hành vi ngang nhiên đổ phế liệu xây dựng trái phép trên lòng đường.
Hà Nội: Xác minh đối tượng đổ phế liệu xây dựng trên phố Kim Mã ảnh 1Đống phế liệu xây dựng do Đoàn ngang nhiên đổ từ xe tải xuống phố Kim Mã (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Vào hồi 18 giờ ngày 12/11/2014, Công an Phường Kim Mã đã nhận được tin báo của người dân về một vụ xe tải ngang nhiên đổ đất phế liệu xây dựng ra lòng đường.

Anh Bùi Ngọc Báu (sinh năm 1963, trú tại số 16, ngõ 6 Kim Mã-Ba Đình)-người chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc đó, tôi đang bán nước trên vỉa hè, bất chợt phát hiện một chiếc xe tải đi từ hướng Vạn Bảo, ngược chiều lên đường Kim Mã, đến đoạn đường đối diện ngõ 290 Kim Mã thì dừng lại đổ rất nhiều đất phế liệu xây dựng từ thùng xe, sau đó thản nhiên bỏ đi”.

Qua điều tra từ lời khai của nhân chứng, Công an Quận Ba Đình đã xác minh được chủ chiếc xe tải vi phạm (biển kiểm soát 29C-10345, chạy theo hình thức góp vốn liên kết kinh doanh vật liệu xây dựng với doanh nghiệp tư nhân Hà Lâm, số 2 Phan Kế Bình-Cống Vị-Ba Đình) là Vũ Trọng Hảo (trú tại 12/531 Hoàng Hoa Thám-Vĩnh Phúc-Ba Đình) và lái xe vi phạm là Nguyễn Văn Đoàn (Sinh năm 1990, trú tại Hoàng Xá-Thanh Thùy-Phú Thọ).

Ngày 20/11, Công an Quận Ba Đình đã triệu tập lái xe Nguyễn Văn Đoàn. Tại cơ quan công an, Đoàn đã thừa nhận hành vi của mình và giải thích do xe bị...nổ lốp sau nên tài xế này đành đánh xe vào đoạn đường trên để đổ khoảng 1m3 đất phế liệu từ thùng xe dưới lòng đường.

Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ, Công an Quận Ba Đình đã đề xuất xử phạt hành chính đối với lái Nguyễn Văn Đoàn 12.500.000 đồng, đồng thời tước Giấy phép lái xe trong vòng 1 tháng. Ngoài ra, Đoàn còn phải khắc phục vi phạm, thu dọn phế liệu, rác thải và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục