Hà Nội xây cầu vượt nút Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã

Cầu vượt tại nút giao thông đường Nguyễn Chí Thanh-đường Kim Mã (nút Daewoo),  có tổng vốn đầu tư 360,5 tỷ đồng, dài 278 mét.
Sáng 6/2, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh-đường Kim Mã (nút Daewoo).

Dự án trên có tổng vốn đầu tư 360,5 tỷ đồng. Công trình sử dụng dầm hộp thép, liên hợp bản bêtông cốt thép, chiều dài 278 mét, mặt cầu rộng 16 mét cho 4 làn xe 2 chiều. Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm nay.

Theo đánh giá, nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã là điểm giao thông quan trọng, trong giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, việc triển khai dự án sẽ góp phần làm hạn chế xung đột giao thông giữa các dòng phương tiện giao thông qua nút, làm khơi thông dòng giao thông ra vào nội đô từ khu vực cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội.

Công ty cổ phần Thành Long là đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao thi công dự án nút Daewoo. Trước đó, Công ty cổ phần Thành Long cũng là đơn vị dã thi công công trình cầu vượt tại nút giao Lăng Cha Cả tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng cầu vượt tại nút giao Đại Cồ Việt-phố Huế để giảm ùn tắc. Trước đó, Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số cầu vượt lắp ghép ở các nút giao thông huyết mạch: cầu lắp ghép trên đường Tây Sơn (vượt qua đường Thái Hà-Chùa Bộc), Láng Hạ (vượt qua đường Huỳnh Thúc Kháng-Thái Hà), Láng Hạ-Lê Văn Lương (vượt qua đường Láng), Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng (vượt qua đường Láng)./.

Quang Toàn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục