Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề “núi rác” do VietnamPlus phản ánh

Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc do báo VietnamPlus phản ánh hiện tượng tập kết rác thải tại Tân Triều.
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề “núi rác” do VietnamPlus phản ánh ảnh 1Khu vực đồng Sét xóm Án thuộc xã Tân Triều bất ngờ biến thành bãi tập kết rác thải, phế thải vật liệu xây dựng từ nhiều nơi đổ về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Liên quan đến vấn đề rác thải bủa vây quanh khu vực xã Tân Triều do Báo VietnamPlus phản ánh trong bài “Bất chấp biển cấm, rác thải bủa vây quanh xã Tân Triều” đăng tải ngày 1/8, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội đã có Công văn yêu cầu địa phương khẩn trương vào cuộc để xử lý triệt để.

Theo nội dung công văn số 7745/SXD-HT này, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc do Báo VietnamPlus phản ánh hiện tượng tập kết rác thải và phế thải vật liệu tại địa bàn khu vực đồng Sét, xóm Án thuộc xã Tân Triều.

[Hà Nội: Bất chấp biển cấm, rác thải vẫn bủa vây quanh xã Tân Triều]

Nội dung Công văn cũng nêu rõ, về việc phản ánh các tồn tại về việc rác thải, đất thải, phế thải xây dựng tập kết không đúng nơi quy định tại khu vực Tân Triều, huyện Thanh Trì, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương kiểm tra, giải quyết, xử lý vi phạm, quản lý chống tái đổ trộm chất thải và các phế thải khác.Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cần chủ động kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng tập kết rác thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội Đồng Phước An cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì báo cáo kết quả xử lý các nội dung trên theo thẩm quyền gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng và thông tin Báo VietnamPlus trước ngày 30/8.

[Hà Nội: Người dân lại chặn xe chở rác, “phong tỏa” bãi rác Nam Sơn]

Trước đó, vào ngày 18/8, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cũng đã có văn bản số 1704/UBND-VP trả lời vấn đề báo điện tử VietnamPlus phản ánh.

Nội dung bài báo của Báo VietnamPlus đưa ngày 1/8 đã chỉ rõ: Từ một tháng trở lại đây, khu vực đồng Sét xóm Án thuộc xã Tân Triều bất ngờ biến thành bãi tập kết rác thải, phế thải vật liệu xây dựng từ nhiều nơi đổ về. Theo người dân sinh sống tại đây, hàng ngày cứ khoảng 22 giờ, vài chục xe tải lại lén lút đem hàng tấn phế thải vật liệu xây dựng đổ ra bãi đất rộng chừng 200m2 này.

Mặc dù, ngay đầu đường vào, Ủy ban nhân dân xã Tân Triều đã cắm biển cấm, nhưng dường như tấm biển này chỉ để... cho có. Rác thải, rác xây dựng bị đổ thành đống cao. Nước thải đọng dưới chân "núi rác" khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm trầm trọng. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên chính quyền, tuy nhiên những đống rác lớn vẫn ngày một bị chất cao.

Sau khi tiếp nhận nội dung Báo phản ánh, ngày 7/8, Ủy ban Nhân dân huyện thanh Trì đã giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đại và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều đã tăng cường kiểm tra, nhiều lần bắt quả tang các phương tiện vận chuyển rác thải, phế thải đổ không đúng nơi quy định, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm và xử lý theo quy định.

Tuy nhiên để ngăn chặn tình trạng đổ phế thải, chất thải, rác thải không đúng nơi quy định tại vị trí khu vực đồng Sét xóm Án, cùng với việc tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm theo quy định, trước mắt Ủy ban Nhân dận xã Tân Triều đã dựng cột bê tông quay hàng rào dây thép gai không để tình trạng đổ trộm rác, phế thải tại khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục