Hạ Tây Ban Nha, tuyển Pháp giành chức vô địch Nations League

Pháp đã trở thành tân vương Nations League sau khi ngược dòng đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha 2-1 ở trận chung kết trên đất Italy.
Pháp lần đầu vô địch Nations League. (Nguồn: Getty Images)
Pháp lần đầu vô địch Nations League. (Nguồn: Getty Images)

UEFA Nations League 2020-2021 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Pháp, đội bóng đang là đương kim vô địch thế giới.

Pháp đã giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha sau màn ngược dòng ấn tượng ở trận chung kết được chờ đợi tại San Siro (Italy).

Karim Benzema và Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn để giúp Pháp ngược dòng thành công sau khi để cho Tây Ban Nha có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng của Mikel Oyarzabal.

[Ngược dòng khó tin trước Bỉ, tuyển Pháp vào chung kết Nations League]

Trước đó, bộ đôi Benzema-Mbappe cũng tỏa sáng trong màn ngược dòng giành chiến thắng khó tin 3-2 trước đội tuyển Bỉ ở trận bán kết 2.

Hạ Tây Ban Nha, tuyển Pháp giành chức vô địch Nations League ảnh 1Niềm vui của cầu thủ Pháp sau khi có bàn ngược dòng. (Nguồn: Getty Images)

Như vậy, sau Bồ Đào Nha (mùa giải 2018-19), Pháp trở thành đội tuyển thứ 2 giành được danh hiệu Nations League.

Với chức vô địch Nations League 2020-21, Pháp là đội tuyển quốc gia đầu tiên thâu tóm 3 danh hiệu World Cup (1998, 2018), EURO (1984, 2000) và Nations League (2021).

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, đội tuyển Italy đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Bỉ trong trận tái đấu kể từ sau màn so tài tại EURO 2020 vừa qua.

Nicolo Barella và Domenico Berardi đã thay nhau lập công để giúp đội bóng áo Thiên thanh dẫn trước 2-0, trong khi phải đến những phút cuối trận Bỉ mới có bàn thắng do công của Charles De Ketelaere.

Hạ Tây Ban Nha, tuyển Pháp giành chức vô địch Nations League ảnh 2Italy giành vị trí thứ 3 sau khi đánh bại Bỉ. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục