Hà Tĩnh: Bắt giữ 10 đối tượng khai thác vàng trái phép

Từ đầu năm 2014 đến nay, lực lượng chức năng huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh triệt phá 20 vụ khai thác vàng trái phép, bắt giữ hơn 30 đối tượng.
Hà Tĩnh: Bắt giữ 10 đối tượng khai thác vàng trái phép ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Đội phó Đội cơ động kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, trong các ngày 8-10/9 đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng, phá hủy nhiều lán trại và thu giữ hàng chục công cụ phục vụ khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Ngày 10/9, tại khu vực Khe Đừng, Khe Tro thuộc xã Hương Điền (huyện Vũ Quang), lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng cùng quê ở tỉnh Nghệ An khi đang khai thác vàng trái phép. Tại đây lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy hai lán trại, tạm giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc khai thác vàng trái phép gồm 1 xe ôtô, 2 máy xúc đất, 2 máy nổ và 2 bộ máy sàng đãi vàng…

Trước đó, ngày 8/9 cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng huyện Vũ Quang đã bắt giữ 4 đối tượng khai thác vàng trái phép, phá hủy 3 lán trại và nhiều máy nổ, máy sàng đãi vàng khác.

Tại huyện miền núi Vũ Quang, thời gian qua tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra phức tạp. Các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép hoạt động tinh vi, liều lĩnh, bất chấp sự truy đuổi của các cơ quan chức năng.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang đã thành lập Đội cơ động kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép góp phần đẩy đuổi, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương.

Từ đầu năm 2014 đến nay, Đội cơ động kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép huyện Vũ Quang đã triển khai truy quét 20 cuộc, bắt giữ hơn 30 đối tượng áp giải về trụ sở xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phá hàng chục lán trại, tiêu hủy hơn 25 máy nổ và hàng chục sàng đào, đãi vàng trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục