Hà Tĩnh bắt giữ nhiều lô hàng nhập ngoại không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ nhiều lô hàng ngoại như dầu xả, nước rửa chén, sừng tê giác, rượu nhãn hiệu Black không rõ giấy tờ.
Hà Tĩnh bắt giữ nhiều lô hàng nhập ngoại không rõ nguồn gốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 23 giờ ngày 5/1, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đang làm nhiệm vụ tại kilômét 476 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam huyện Nghi Xuân đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát 15B 01823 thuộc Công ty cổ phần Dầu khí Trường Anh do lái xe Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1976, ở xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) điều khiển chở 64 thùng dầu xả vải và nước rửa chén nhập ngoại không có giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng Cảnh sát đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 thu giữ toàn bộ số hàng và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo luật định.

Được biết, lô hàng nói trên do Nguyễn Văn Hùng nhận chở cho chủ hàng ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn để tiêu thụ.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 cũng đã bắt giữ lô hàng gồm 50 chai rượu nhãn hiệu Black không có giấy tờ hợp lệ và thu giữ lô hàng nói trên để xử lý theo quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát BKS 37B-00533 do Nguyễn Tiến Điệp (sinh năm 1969), trú tại Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh (Nghệ An) điều khiển chở hai bao tải chứa gần 200 bộ sừng tê giác giả có trọng lượng 185kg không có giấy tờ hợp lệ và 15 thùng xốp đựng chân, nội tạng trâu bò (khoảng 800kg) đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng trên được cơ quan chức năng thu giữ để xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục