Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm trúng tim

Ngày 22/7, các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã cứu sống bệnh nhân Lê Quý Dần (25 tuổi) bị dao đâm trúng tim và hôn mê sâu.
Ngày 22/7, các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã cứu sống bệnh nhân Lê Quý Dần (25 tuổi) quê ở thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), bị dao đâm trúng tim.

Bệnh nhân Lê Quý Dần được đưa vào Khoa ngoại (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh) trong tình trạng hôn mê sâu bởi vết thương dài 2cm do dao đâm sâu trúng tim.

Sau khi siêu âm, chẩn đoán, các y, bác sỹ kết luận có ít dịch màng ngoài tim và vết thương nên đã tiến hành mổ cấp cứu kịp thời. Sau gần 2 giờ phẫu thuật bệnh nhân Dần đã được cứu sống.

Bác sỹ Trần Đức Dũng, trưởng kíp mổ cho biết sau khi hội chẩn, kíp mổ cùng với khoa gây mê hồi sức tiến hành gây mê và mổ. Do nạn nhân bị mất máu nhiều và vết thương khá nặng nên kíp mổ rất khẩn trương và đáp ứng các khâu kỹ thuật. Hiện nay, bệnh nhân đang dần dần hồi phục.

Anh Lê Quý Đài, anh trai của Lê Quý Dần kể lại vào lúc 14 giờ ngày 22/7, khi anh Dần đang ngủ ở ngoài quán thì tên Trần Hữu Kính (40 tuổi) cầm theo gậy và một con dao bầu xông vào quán và dùng dao đâm vào ngực Dần, sau đó còn dùng gậy đánh vào người anh Dần.

Lúc đó bố tôi là Lê Quý Khuyên (61 tuổi) từ trong nhà chạy ra cũng bị tên Kính dùng dao đâm vào hông, rất may vết thương nhẹ nên được sơ cứu tại trạm y tế xã.

Được biết, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn giữa Kính và anh Dần.

Sau khi gây án, tên Kính đã bỏ trốn./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục