Hà Tĩnh: Đưa 5 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Lực lượng chức năng đã ứng cứu thành công và đưa vào bờ an toàn 5 ngư dân trên tàu cá 41 CV của ông Chu Văn Uẩn, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp nạn trên biển.
Hà Tĩnh: Đưa 5 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cứu nạn, khoảng 14 giờ ngày 13/9, lực lượng Đồn Biên phòng Vũng Áng và Cảng vụ Hà Tĩnh đã ứng cứu thành công và đưa vào bờ an toàn 5 ngư dân trên tàu cá 41 CV của ông Chu Văn Uẩn, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp nạn trên biển.

Thượng tá Đinh Mã Phong-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cảng Vũng Áng cho biết sau khi nhận được tin báo hai tàu cá của ngư dân xã Kỳ Lợi bị chìm, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp với Cảng vụ Hà Tĩnh, chính quyền địa phương ra ứng cứu và đưa thành công 5 ngư dân trên tàu cá 41 CV của xã Kỳ Lợi vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của các ngư dân ổn định.

Trước đó, tối 12/9, khi đang trên trên đường vào đất liền tránh bão số 4, tàu cá 24 CV của ông Chu Công Uẩn (trú xã Kỳ Lợi) đã bị sóng đánh chìm ở vùng biển Vũng Áng. Sau khi tàu cá bị sóng đánh chìm, các ngư dân trên tàu đã kịp thời di chuyển sang tàu cá 41 CV (cũng của ông Uẩn) đang cùng vào đất liền tránh trú bão. Hai tàu đánh cá này của ông Uẩn đều xuất phát từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh từ 5 giờ ngày 12/9.

Theo Thượng tá Đinh Mã Phong, hiện do thời tiết rất xấu nên chưa thể đưa tàu cá 24 CV vào bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục