Hà Tĩnh: Lở núi nghiêm trọng chắn ngang tuyến đường huyết mạch

Sạt lở núi nghiêm trọng làm hàng nghìn khối đất, đá đổ ập xuống chắn ngang tuyến đường huyết mạch nối từ thành phố Hà Tĩnh lên huyện miền núi Hương Khê.
Hà Tĩnh: Lở núi nghiêm trọng chắn ngang tuyến đường huyết mạch ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quỳnh Lưu/TTXVN)

Mấy ngày qua tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to nên vào khoảng 4 giờ sáng 4/11, tại Km 29+600 trên tuyến đường DT 550 (tỉnh lộ 3 cũ), đoạn thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng làm hàng nghìn khối đất, đá đổ ập xuống chắn ngang tuyến đường này.

Tuyến giao thông huyết mạch nối từ thành phố Hà Tĩnh lên huyện miền núi Hương Khê bị ách tắc nhiều giờ đồng hồ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng, phân luồng giao thông, huy động nhân lực cùng nhiều phương tiện xe cơ giới tập trung dọn đất, đá để thông đường.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, làn đường bên phải theo hướng từ thành phố Hà Tĩnh lên huyện Hương Khê của tuyến đường này đã được dọn sạch đất, đá để cho các phương tiện giao thông tạm thời qua lại.

Riêng làn đường còn lại, các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, công việc hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do lượng khối đất, đá đổ ập xuống rất lớn nên khó có thể thông tuyến ngay trong ngày hôm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục