Hà Tĩnh: Sạt lở đất làm sập tường nhà, một trẻ em nhập viện

Đất, đá từ trên cao đổ xuống khiến bức tường phòng ngủ ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng anh Đức bị đổ sập, đè trúng khiến cháu bé 5 tuổi là con trai của vợ, chồng anh bị thương ở chân, phải nhập viện.
Hà Tĩnh: Sạt lở đất làm sập tường nhà, một trẻ em nhập viện ảnh 1Đất đá sạt xuống tràn vào trong nhà. (Nguồn: baogiaothong)

Sáng 25/9, ông Phan Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất, đá khiến bức tường của một ngôi nhà bị đổ sập, đè trúng một cháu bé bị thương, phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 3 giờ sáng 25/9, tại hộ gia đình anh Nguyễn Đình Đức, thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm, xảy ra một vụ sạt lở. Đất, đá từ trên cao đổ xuống khiến bức tường phòng ngủ ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng anh Đức bị đổ sập, đè trúng khiến cháu bé 5 tuổi là con trai của vợ, chồng anh bị thương ở chân, phải nhập viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng bà con lối xóm đến nhà anh Đức, dọn dẹp đất, đá, sửa sang lại ngôi nhà nhằm giúp vợ chồng anh Đức, sớm ổn định cuộc sống.

[Lâm Đồng: Chơi đào hầm khiến đất sạt lở, ba trẻ tử vong]

Theo chính quyền địa phương, căn nhà cấp 4 nói trên do vợ chồng anh Đức mới xây để ra ở riêng. Anh Đức đã khoét chân núi để xây nhà ở và mưa lớn mấy ngày qua đã khiến đất đá trên núi bị nhão. Đây có thể là nguyên nhân khiến đất, đã bị đổ xuống làm tường nhà của gia đình anh Đức bị sập.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ tối 23/9 đến sáng nay 25/9, đã có mưa to, đến rất to, khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Hà Tĩnh như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Lý Tự Trọng bị ngập cục bộ.

Một số huyện miền núi như huyện Hương Khê, Hương Sơn có mưa to khiến một số tuyến đường liên xã bị ngập lụt, chia cắt, cây cối, cột điện dân sinh cũng bị ngã đổ... điển hình như tại các xã: Kim Hoa, Sơn Hồng, Sơn Tiến và Sơn Trường của huyện Hương Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục