Hạ Uruguay, Mexico lên ngôi vô địch U17 thế giới

Đánh bại Uruguay với tỷ số 2-0 ở trận chung kết, đội tuyển Mexico đã xứng đáng bước lên ngôi vương tại giải vô địch U17 thế giới.
Đánh bại Uruguay với tỷ số 2-0 ở trận chung kết, đội tuyển Mexico đã xứng đáng bước lên ngôi vương tại giải vô địch U17 thế giới.

Hai bàn thắng của đội tuyển Mexico được ghi do công của Antonio Briseno (phút thứ 31) và Giovani Casillas ở phút bù giờ trong hiệp hai.

Tình huống ngon ăn nhất của Uruguay là pha sút chạm xà ngang của Elbio Alvarez. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà Uruguay làm được trong trận đấu này.

Các cổ động viên Mexico có mặt tại sân vận động Atzeca gần như đã vỡ ào vì sung sướng khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Hai tuần trước, Mexico cũng giành chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Mỹ trong trận chung kết Gold Cup.

Mexico từng giành danh hiệu U17 thế giới vào năm 2005, với thế hệ của Giovani dos Santos và Carlos Vela. Chức vô địch lần này cho thấy bóng đá trẻ của Mexico đang đi đúng hướng khi liên tục cho ra lò những thế hệ tài năng mới.

Chiến thắng của đội tuyển U17 cũng khiến các cổ động viên của Mexico vơi bớt đi phần nào nỗi buồn khi bóng đá nước này liên tiếp bị vướng vào những scandal trong thời gian gần đây, cũng như phong độ kém cỏi của đội tuyển U23 trong kỳ Copa America 2011 đang diễn ra tại Argentina.

Sau hai trận đấu vòng bảng, Mexico hiện vẫn chưa có được điểm nào khi để thua cả hai trận và gần như đã chắc chắn bị loại khỏi giải đấu hấp dẫn nhất Nam Mỹ này.

Ở trận đấu tranh hạng ba vào ngày hôm qua, đội tuyển Đức đã đánh bại Brazil với tỷ số 4-3.

Giải U17 thế giới là bệ phóng của nhiều tài năng trẻ, sau này trở thành những ngôi sao sáng, mới nhất là Cesc Fabregas hay Toni Kroos. Hiện Nigeria vẫn giữ kỷ lục về số lần vô địch trong giải đấu này với 4 lần, xếp sau họ là tuyển Brazil với 3 lần bước lên ngôi vô địch./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục