Hạ viện Italy thông qua dự thảo luật cải cách khu vực công

Với 286 phiếu thuận và 132 phiếu chống, Hạ viện Italy ngày 31/7 đã thông qua dự thảo luật cải cách khu vực công của quốc gia Nam Âu này.
Hạ viện Italy thông qua dự thảo luật cải cách khu vực công ảnh 1Nhằm tiết kiệm ngân sách, độ tuổi nghỉ hưu cũng giảm xuống dưới 66 tuổi đối với bác sỹ. (Nguồn: plus91.in)

Với 286 phiếu thuận và 132 phiếu chống, Hạ viện Italy ngày 31/7 đã thông qua dự thảo luật cải cách khu vực công của quốc gia Nam Âu này.

Dự luật bao gồm các mục tiêu cắt giảm chi phí, đơn giản hóa và cải thiện hiệu quả làm việc của khu vực công, nâng cao nguồn thu ngân sách bằng, tăng cường quyền hạn và phạm vi hoạt động của cơ quan chống tham nhũng mới được thành lập.

Cũng theo dự thảo luật vừa được thông qua, các viên chức nhà nước không được phép tiếp tục công tác khi đã đến tuổi nghỉ hưu, ngoại trừ các thẩm phán tòa án được tiếp tục làm việc tới 68 tuổi.

Cùng nhằm tiết kiệm ngân sách, độ tuổi nghỉ hưu cũng giảm xuống dưới 66 tuổi đối với bác sỹ, các nhân viên và các nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước.

Những biện pháp trên sẽ góp phần tạo thêm khoảng 10.000 việc làm mới cho thanh niên Italy; tạo điều kiện thuận lợi trong điều chuyển công tác theo nhu cầu; trao nhiều quyền hạn hơn cho lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, góp phần tăng tính minh bạch trong hầu hết các lĩnh vực công; giảm 50% phí mà các công ty phải trả để có được tư cách thành viên tại Phòng thương mại trong vòng ba năm; và đơn giản hóa các thủ tục rườm rà cần phải thực hiện để bắt đầu kinh doanh.

Theo kế hoạch, dự luật cải cách khu vực công này sẽ được trình lên Thượng viện Italy để xem xét và thông qua trước ngày 23/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục