Hạ viện Mỹ thông qua các biện pháp tăng cường sức ép lên Triều Tiên

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua một loạt các biện pháp nhằm tăng cường sức ép đối với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.
Hạ viện Mỹ thông qua các biện pháp tăng cường sức ép lên Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) theo dõi việc thử động cơ tên lửa tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 29/3, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua một loạt các biện pháp được cả hai đảng nhất trí, nhằm tăng cường sức ép đối với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

Các biện pháp trên bao gồm kêu gọi tăng cường trừng phạt nhằm vào ​Triều Tiên, phản đối chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này, đồng thời hối thúc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Chủ tịch ủy ban trên, nghị sỹ đảng Cộng hòa Ed Royce nhấn mạnh ông muốn Chính phủ Mỹ tập trung "đẩy mạnh việc thực thi các biện pháp trừng phạt sẵn có" vì Triều Tiên "đang tăng cường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tránh né các lệnh trừng phạt."

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng khẳng định sẽ cân nhắc mọi lựa chọn, trong đó có cả hành động quân sự, nếu Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa tới Mỹ cùng các đồng minh của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục